24/08/2012 - 22:59

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Hồ Chí Minh

Ngày 24-8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt của TP Hồ Chí Minh. Cùng dự có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm 2012, kinh tế thành phố đã có dấu hiệu tích cực, bước đầu phục hồi tốc độ tăng trưởng và có triển vọng hơn với tổng sản phẩm nội địa (GDP) đạt mức tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 1,75 lần so với mức bình quân chung của cả nước. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 102.317,6 tỉ đồng. UBND thành phố hiện đang tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững; từng bước thực hiện có kết quả chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đảm bảo an sinh xã hội.

Tại buổi làm việc, đại diện thành phố kiến nghị Quốc hội cho phép xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm đề án tổ chức quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; bố trí vốn đầu tư phát triển giao thông vận tải; sửa đổi Luật Đất đai theo hướng thống nhất một loại quy hoạch sử dụng đất và có kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch đó, đảm bảo các tiêu chí về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch môi trường; kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp theo hướng khống chế số lượng doanh nghiệp do một cá nhân tham gia thành lập; kiến nghị Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép áp dụng quy định pháp luật hiện hành đối với các văn phòng thừa phát lại...

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm chính trị của thành phố trong việc nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội thứ XI của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Đảng bộ thành phố. Chủ tịch Quốc hội biểu dương những kết quả tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trên mọi mặt: Kiềm chế lạm phát, duy trì tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; phát triển hạ tầng giao thông, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tán thành với các chủ trương, giải pháp của thành phố nhằm hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố phát huy truyền thống anh hùng, lợi thế, tiềm năng sẵn có và vị trí đầu tầu kinh tế cả nước để khắc phục các tồn tại, khó khăn, nhất là về hạ tầng, an ninh trật tự, phấn đấu xây dựng thành phố thành trung tâm văn minh, hiện đại, phát triển bền vững; đi đầu trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý thành phố cần mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác với khu vực, cả nước và quốc tế với tinh thần TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM; phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, phấn đấu đến năm 2020, đi trước cả nước trong việc thực hiện mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để hoàn thành kế hoạch năm 2012, Kế hoạch 5 năm 2015, thành phố cần nỗ lực hơn nữa tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; giải quyết tốt nợ xấu ngân hàng; có biện pháp bình ổn giá đi đôi với kích thích thị trường; tạo cơ sở phát triển thị trường tài chính, tiền tệ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố rà soát lại tổng thể quy hoạch hệ thống các ngành kỹ thuật, hạ tầng; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch đặc biệt là vùng lõi; chú ý xây dựng biện pháp huy động nguồn lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Về việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường trên địa bàn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tiếp tục tổng kết, rút kinh nghiệm để Chính phủ tổng hợp các mô hình thí điểm trên địa bàn cả nước trước khi trình Quốc hội cho ý kiến. Hội đồng nhân dân thành phố cũng phải tích cực đổi mới hơn nữa trong tổ chức, hoạt động đáp ứng tốt hơn vai trò người đại biểu của nhân dân ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực nhiều hơn nữa, phấn đấu nhiều hơn nữa; thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ, là đầu tàu của cả nước.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết