06/09/2010 - 09:39

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm triển lãm cây cảnh nghệ thuật, chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

Ngày 5-9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm triển lãm cây cảnh, đá cảnh nghệ thuật, chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội do Hội cây cảnh nghệ thuật Thăng Long tổ chức tại vườn hoa Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thư thái ngắm xem từng tác phẩm cây cảnh, đá cảnh mang vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã, thanh khiết, được chăm tỉa, tạo dáng bởi bàn tay tài hoa của con người. Trong đó có nhiều tác phẩm mang tính biểu cảm cao như: đá cảnh Bát Tiên, cây cảnh Lộc vừng mẫu tử, La hán phượng vũ, Cội nguồn, Nghênh phong, Sanh cổ dáng tam đa... Trò chuyện với các thành viên Hội cây cảnh nghệ thuật Thăng Long, Chủ tịch nước hoan nghênh và bày tỏ khâm phục những tâm hồn, những tài năng, những cố gắng không mệt mỏi của các nghệ nhân đã làm đẹp cho đời, đóng góp cho xã hội những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Qua đó cảm nhận được tâm hồn rộng mở, chiều sâu truyền thống, khí phách, cốt cách người Việt Nam.

Thành lập cách đây 5 năm, Hội cây cảnh nghệ thuật Thăng Long hiện có hơn 100 hội viên. Đây là triển lãm lần thứ 4 và là đợt triển lãm lớn nhất của Hội tại Hà Nội. Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, từ nay đến tháng 10-2010, Hội cây cảnh nghệ thuật Thăng Long tham gia tổ chức 3 cuộc triển lãm lớn tại vườn hoa Lý Thái Tổ (từ 25/8-20/9), Công viên Indra Gandi (từ 25/8-30/10) và Bảo tàng Hà Nội (từ 25/9-30/10).

HỒNG HẠNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết