07/01/2010 - 08:21

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết làm việc tại Bình Phước

Ngày 6-1, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã về thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2009 và kết quả thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước. Ảnh: HOÀNG HẢI (TTXVN)

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu đã báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2009, kiến nghị lên một số vấn đề như về quan hệ với các tỉnh thuộc Campuchia và Lào: Hiện nay, tỉnh Bình Phước có 1 cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, 1 cửa khẩu chính Hoàng Diệu và các cửa khẩu phụ Tà Vát, Tân Tiến, Chiu Riu. Riêng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư việc thông quan vận tải chưa thực hiện, đề nghị các Bộ Giao thông- Vận tải, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch thỏa thuận với Campuchia và Lào Hiệp định chung về vận tải, thương mại, du lịch, tạo điều kiện cho việc thông thương, hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, du lịch giữa 3 nước. Đề nghị các Bộ, ngành chức năng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường sắt xuyên Á, đồng thời đề nghị chấp thuận đầu tư xây dựng tuyến đường sắt từ Tây Nguyên qua Bình Phước về TP Hồ Chí Minh. Bình Phước có 240 km đường biên giới giáp với 3 tỉnh Campuchia. Đề nghị Trung ương dành một khoản kinh phí và có cơ chế phân cấp cho Bình Phước được hỗ trợ các tỉnh bạn Campuchia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp chưa có Hội thẩm nhân dân của hai huyện Hớn Quản, Bù Gia Mập ( do thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, hai huyện mới chia tách) nhằm đảm bảo hoạt động của cơ quan Tòa án hai huyện trên. Đề nghị các ngành Tư pháp Trung ương cần xây dựng hướng dẫn chỉ đạo cụ thể hơn từng lĩnh vực đối với yêu cầu thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, giúp địa phương thuận lợi trong chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đồng ý ủng hộ các kiến nghị của tỉnh đối với Trung ương. Đó là, về đầu tư đối với các huyện được hưởng cơ chế như các tỉnh Tây Nguyên.

Về kiến nghị xây dựng đường vào các Đồn biên phòng, Chủ tịch nước cho rằng Bình Phước là địa bàn quan trọng, vì có đến 15 Đồn biên phòng, điều kiện hạ tầng giao thông đến các Đồn rất khó khăn. Đến nay, tỉnh đã đầu tư nâng cấp lên đường nhựa đến được 8 Đồn, hiện còn 7 Đồn chưa được đầu tư với tổng chiều dài 7 tuyến là 71km. Chủ tịch nước sẽ cùng với Bình Phước đề nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ địa phương tiếp tục nâng cấp (suất đầu tư khoảng 1 tỉ đồng/km).

Chủ tịch nước đồng ý đề nghị các ngành Tư pháp Trung ương xem xét tăng cường cán bộ hỗ trợ, đồng thời phối hợp giúp đỡ tỉnh trong việc thực hiện hướng quy hoạch “mở” nguồn cán bộ để làm tốt hơn công tác bố trí cán bộ đạt chuẩn trong các cơ quan tư pháp của tỉnh, nhất là đội ngũ thẩm phán và kiểm sát viên hai cấp.

Sau khi kết thúc làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm Công ty Cổ phần Hùng Nhơn; dự lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Phước với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tập đoàn Mai Linh và tham dự Chương trình ca nhạc “Sông Bé-Nghĩa tình yêu thương” nhằm vận động Quỹ “Trợ giúp người nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam dioxin”.

NGUYỄN VĂN VIỆT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết