25/03/2024 - 09:25

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ hết lòng phục vụ nhân dân 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm", sau khi nghỉ hưu, ông Ngô Hoàng Tâm tiếp tục tham gia làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Ông góp sức cùng cấp ủy đảng, chính quyền huy động các nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Người đảng viên 64 tuổi đời, 38 tuổi Đảng, luôn dành tâm huyết, sẵn sàng làm "cầu nối" giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ông Ngô Hoàng Tâm tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn.  Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Ngô Hoàng Tâm từng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Trưởng Khối Dân vận phường Phú Thứ... Giữa năm 2019, ông nghỉ hưu và từ năm 2021 đến nay ông làm Chủ tịch Hội CTĐ phường. Với vai trò Chủ tịch Hội CTĐ phường, ông cùng các thành viên trong Hội CTĐ phường, các chi hội cơ sở phối hợp tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo những hoàn cảnh khó khăn. Ông Hoàng Tâm nói: "Mình phải kiên trì vận động, thuyết phục bằng cái tâm và chứng minh bằng thực tế để nhà hảo tâm tin tưởng, hỗ trợ. Nhờ vậy, các nhà hảo tâm sẵn sàng ủng hộ để nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ".

Ông tham mưu Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào CTĐ ở địa phương. Điển hình Tết Nhân ái năm 2023, Hội đã phối hợp vận động 708 phần quà trị giá hơn 141 triệu đồng. Thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Hội CTĐ phường vận động nhà hảo tâm trợ giúp 12 trường hợp, với tổng trị giá hơn 7 triệu đồng mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Hằng ở khu vực Thạnh Phú, chia sẻ: "Con trai tôi bị bệnh bại não, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ mẹ giúp đỡ. Chân tôi yếu, đi lại khó khăn, nhưng cố gắng mua rau cải bán kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày của 2 mẹ con. Nhờ ông Tâm cùng cán bộ Hội CTĐ phường, khu vực vận động thường xuyên hỗ trợ tiền, gạo, nhu yếu phẩm mà mẹ con tôi đỡ vất vả. Tôi cảm ơn tấm chân tình mà cán bộ phường, khu vực đã dành cho gia đình tôi".

Năm 2023, Hội CTĐ phường đã phối hợp vận động thực hiện các hoạt động hỗ trợ xã hội nhân đạo, như: sửa chữa 1 căn nhà tặng người dân khó khăn về nhà ở, nâng cấp đường giao thông, lắp đèn chiếu sáng công cộng… với tổng trị giá hơn 357 triệu đồng. Anh Lê Vĩnh Nghiêm ở khu vực Phú Khánh nói: "Vợ chồng tôi làm nghề sửa ổ khóa, thu nhập không ổn định, không có tiền sửa lại nhà. Nhờ Hội CTĐ phường cùng cán bộ khu vực vận động, hỗ trợ sửa lại nhà, gia đình tôi có nơi ở ổn định". Ngoài ra, Hội CTĐ phường vận động xây dựng mô hình xã hội nhân đạo tiêu biểu với tổng trị giá 953 triệu đồng, như: cấp phát gạo, cơm, rau củ quả miễn phí; thu gom 2,5 tấn cây thuốc nam các loại và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc nam miễn phí.

Thực hiện "Tháng nhân đạo" năm 2023, Hội CTĐ phường phối hợp các tổ chức, đơn vị tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí; phối hợp vận động tặng quà, hỗ trợ các trường hợp bị bệnh hiểm nghèo… với tổng trị giá hơn 141 triệu đồng. Ngoài ra, đảm nhiệm Chủ tịch Hội CTĐ phường, ông tham mưu lãnh đạo phường củng cố Ban vận động Hiến máu tình nguyện; lập kế hoạch và chỉ đạo các chi, tổ Hội làm nòng cốt phối hợp cán bộ phường, khu vực tuyên truyền, vận động đạt chỉ tiêu hằng năm…

Ông Ngô Hoàng Tâm tâm sự: "Làm việc gì cũng cần phải có sự đồng thuận của tập thể. Cán bộ, hội viên, nhân dân ủng hộ thì phong trào hoạt động mới đạt được hiệu quả. Bản thân phải gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động và thực sự là "cầu nối" giữa các nhà hảo tâm với các địa chỉ nhân đạo, để từ đó giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống".

NGỌC THANH

 

Chia sẻ bài viết