27/12/2018 - 06:29

Chôm chôm nghịch mùa bán được giá cao 

Thu hoạch chôm chôm tại một hộ dân ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Khánh Trung
Thu hoạch chôm chôm tại một hộ dân ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Khánh Trung

(CT)-  Nông dân trồng chôm chôm xử lý cho ra trái nghịch mùa tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang rất phấn khởi vì thu lợi nhuận cao nhờ chôm chôm bán được giá cao hơn gấp 2-3 lần so với thời điểm thuận mùa cách nay vài tháng. Tại nhiều tỉnh như: Vĩnh Long, Bến Tre,... hiện chôm chôm giống Thái loại 1 có giá khoảng 40.000 đồng/kg; chôm chôm Java và chôm chôm nhãn (còn gọi là chôm chôm đường) loại 1 có giá khoảng 30.000-33.000 đồng/kg. Giá chôm chôm tăng do được doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ chôm chôm tại thị trường nội địa cũng tăng vào dịp cuối năm và chuẩn bị đón Tết Dương lịch 2019. Theo nhiều nông dân trồng chôm chôm ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, với giá như hiện tại và mỗi công chôm chôm đạt năng suất trái khoảng 1-1,5 tấn, nông dân có lời từ 20-40 triệu đồng/công trở lên.

          Khánh Trung

Chia sẻ bài viết