30/04/2010 - 08:28

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN MINH TRIẾT:

Chiến thắng 30-4-1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta

* Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
* TP Cần Thơ: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 30-4

Sáng 29-4, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2010).

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN (TTXVN)

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và một số địa phương cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham dự buổi lễ.

Diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xúc động nói: Chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Người đã làm rạng rỡ dân tộc, non sông đất nước ta; tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, của dân tộc; tưởng nhớ biết bao đồng bào, đồng chí và chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng ta mãi mãi biết ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, thanh niên xung phong và đồng bào ở mọi miền đất nước đã cống hiến xương máu, công sức và tài sản cho cuộc kháng chiến cứu nước, lập nhiều chiến công oanh liệt, viết nên trang sử hào hùng Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975 còn là thắng lợi của tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế. Chủ tịch nước chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, các nước anh em, các phong trào quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam và bầu bạn khắp năm châu đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Chiến thắng 30-4-1975 là trang sử hào hùng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tạo bước tiến mới toàn diện về chất lượng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ: Kinh nghiệm thực tiễn cho chúng ta bài học sâu sắc về nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cách mạng, đồng thời để bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng trong thời kỳ mới là tích cực đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động bộ máy Đảng và Nhà nước, đảm bảo bộ máy công quyền trong sạch, vững mạnh với đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới; kiên quyết đầy lùi và ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác; ra sức rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành sinh hoạt tự giác, thường xuyên trong các tổ chức Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong thời gian tới, Đảng ta bắt đầu tiến hành Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Nhiệm vụ hàng đầu của cả nước là phải phát huy mạnh mẽ dân chủ, tập trung cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân để tổng kết những bài học của gần 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, tiếp tục khẳng định mục tiêu và con đường XHCN, làm sáng tỏ thêm các quan điểm, bổ sung phương hướng đổi mới và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đề ra các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiện toàn cơ quan lãnh đạo các cấp bộ Đảng... Chủ tịch nước tin tưởng sâu sắc rằng, với sức mạnh và truyền thống đoàn kết của Đảng ta, của dân tộc ta, đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, tạo ra những thời cơ mới và sức mạnh to lớn để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

* Sáng 29-4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và các đồng chí lão thành cách mạng cùng dự lễ viếng.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ.

* Kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2010), sáng ngày 29-4-2010, lãnh đạo Quân khu 9 (QK9); Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, cùng đại diện các sở, ban, ngành TP Cần Thơ và đông đảo cán bộ các quận Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy đã đến đặt vòng hoa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ và tượng đài Bác Hồ.

Tại lễ viếng, các đại biểu đã ôn lại chặng đường vẻ vang đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và bày tỏ lòng thành kính trước sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến trường kỳ.

* Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Các đồng chí Trần Phi Hổ, Tư lệnh QK9; đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy; các đồng chí Thường vụ Thành ủy, các cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, các tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn TP Cần Thơ và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đến dự.

Tại buổi lễ mít tinh, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân Cần Thơ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường của quê hương, dân tộc, thời gian qua LLVT TP Cần Thơ luôn ra sức thi đua học tập, rèn luyện, bảo đảm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Từ năm 2007 đến nay, LLVT thành phố luôn dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng, được Bộ Quốc phòng tặng cờ xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Trần Phi Hổ, Tư lệnh QK9, đã trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ tặng LLVT Thành phố; thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Bí thư Thành ủy, đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 5 tập thể và 1 cá nhân của LLVT thành phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2007-2008.

* Tối 29-4-2010, tại Tượng đài Chiến thắng QK9, Bộ Tư lệnh QK9 long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Bản hùng ca đại thắng mùa xuân 1975”. Các đồng chí lãnh đạo QK9, tướng lĩnh nguyên lãnh đạo QK9 đã nghỉ hưu và hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu đến dự.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Việt Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy QK9, đã đọc diễn văn ôn lại khí thế hào hùng của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đồng chí Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc, LLVT QK9 hôm nay nguyện ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, luôn mài sắc ý chí chiến đấu, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đập tan âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tại buổi lễ, các cán bộ, chiến sĩ cũng được gặp gỡ, giao lưu với các anh hùng LLVT QK9 có thành tích cao trong chiến đấu và được thưởng thức các tiết mục văn nghệ với chủ đề: Giải phóng Miền Nam, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mẹ Việt Nam anh hùng, quê hương, đất nước... do Đoàn Nghệ thuật Quân khu 9 biểu diễn.

* Ngày 29-4-2010, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực kỷ niệm 35 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2010).

Tại Ninh Kiều, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ phối hợp cùng Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, Ban Công tác Thanh niên Công an TP Cần Thơ, Ban Công tác Thanh niên Thành Đội đã tặng dàn âm thanh cho Trường Tiểu học Cái Khế 1. Tổng số tiền dàn âm thanh trị giá 2,5 triệu đồng, do Cảng Cần Thơ tài trợ. Tuổi trẻ cụm II khối Y tế (thuộc Đoàn Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ) cũng tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 300 bệnh nhân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Tổng giá trị tiền thuốc trên 11 triệu đồng.

Tại Thốt Nốt, hơn 200 ĐVTN cùng tham gia sân chơi thanh niên- nhịp sống tuổi trẻ, do Quận Đoàn tổ chức. Tham gia sân chơi, đại diện các đội thi sẽ trải qua phần thi tự giới thiệu, trả lời câu hỏi kiến thức xoay quanh chủ đề “Mừng đất nước thống nhất”, tham dự các trò chơi vận động... Quận đoàn Thới Lai tổ chức hoạt động “Thể dục đồng diễn thanh niên khỏe”. Tại đây, các học sinh tham gia hát đồng ca theo khối lớp, đồng diễn các tiết mục múa, hát sân trường, thể dục. Hội đồng Đội quận Cái Răng tổ chức Hội thi nghi thức Đội, thu hút gần 600 đội viên thuộc các trường tiểu học, THCS tham gia. Qua đó giúp các đội viên rèn luyện kỹ năng công tác Đội.

* Trung tâm văn hóa các quận, huyện của TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Quận Ninh Kiều tổ chức biểu diễn chương trình văn nghệ tổng hợp tại Trung tâm Thương mại Cái Khế, Công viên Lưu Hữu Phước và giao lưu với huyện Thới Lai. Quận Bình Thủy phối hợp với Ban văn hóa Thông tin các phường biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân ở các phường từ ngày 26 đến 30-4-2010. Đội Thông tin lưu động quận Bình Thủy phục vụ ở khu chế xuất Trà Nóc và các phường từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 6-2010, đồng thời triển lãm 70 ảnh chủ đề chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 tại các điểm biểu diễn. Huyện Vĩnh Thạnh tổ chức văn nghệ kết hợp mít- tinh trong đêm 30-4 tại thị trấn Thạnh An; Thư viện huyện tổ chức 3 cuộc triển lãm ảnh về thành tựu của huyện sau 6 năm thành lập...

Trung tâm Văn hóa- Thể dục thể thao các quận, huyện đều tổ chức các trò chơi dân gian, các môn thi đấu thể thao thu hút đông đảo vận động viên và quần chúng tham gia.

NHÓM PV TTXVN-BCT

Chia sẻ bài viết