Bài, ảnh: MINH HUYỀN
Trung tuần tháng 6, UBND quận Bình Thủy tổ chức diễn đàn “Chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp”. Diễn đàn nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và dân chủ trong việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương và vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi chế độ công vụ; đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn quận.

Các đại biểu tham dự diễn đàn UBND quận Bình Thủy chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp.
Trợ lực kịp thời
Theo ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, UBND quận tổ chức diễn đàn “Chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp” năm 2023 nhằm tập trung trao đổi thông tin về tình hình hoạt động, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua diễn đàn cho thấy doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đặc biệt quan tâm và cần ngành chức năng hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đầu tư, kinh doanh, xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường, thuế, lao động, bảo hiểm và các lĩnh vực khác liên quan đến quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận.
Diễn đàn ghi nhận 12 ý kiến với 18 nội dung trao đổi của đại biểu xoay quanh quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đầu tư, kinh doanh, xây dựng, đất đai, môi trường, khoáng sản, thuế, lao động, bảo hiểm… và các lĩnh vực khác liên quan đến quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận Bình Thủy. Một số ý kiến xoay quanh vấn đề tiếp cận vốn vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi để đầu tư sản xuất, các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi để hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác... Bên cạnh đó, trong giai đoạn kinh tế phục hồi sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ bị tổn thương, thị trường tiêu thụ sụt giảm nên rất cần giải pháp trợ lực kịp thời và phù hợp để sớm phục hồi và phát triển trong giai đoạn bình thường mới.
Theo trao đổi của ngành Thuế, sau đại dịch COVID-19, Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy - Ô Môn đã triển khai kịp thời các chính sách của Chính phủ, Tổng cục Thuế nhằm giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh và đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo ông Võ Minh Lương, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy - Ô Môn, hiện Chi cục Thuế khu vực tiếp tục triển khai Nghị định số 12/2023/NÐ-CP, ngày 14-4-202 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Theo Nghị định số 12/2023/NÐ-CP, việc thực hiện gia hạn nộp thuế đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và gia hạn từ 3-6 tháng kể từ kỳ tính thuế tháng 3-2023 và quý I-2023. Chi cục Thuế khu vực cũng tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.
Phát huy tinh thần trách nhiệm
Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối tìm kiếm thị trường cũng là mối quan tâm của nhiều đại biểu tại diễn đàn. Theo ông Nguyễn Văn Công, Trưởng phòng Kinh tế quận Bình Thủy, thời gian qua, quận tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng, mang đậm bản sắc của địa phương từ đó tạo sự khác biệt nhằm thu hút người tiêu dùng. Các chủ thể tham gia kinh doanh được chứng nhận OCOP sẽ có những lợi ích như tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho chủ thể hoặc doanh nghiệp tham gia. Chủ thể được tiếp cận hỗ trợ tham gia xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, đào tạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành, hỗ trợ đổi mới thiết kế bao bì sản phẩm đối với chủ thể, mở rộng cơ hội tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm… Do đó, khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu hỗ trợ đăng ký, phát triển sản phẩm OCOP, Phòng Kinh tế quận sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị.

Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh còn băn khoăn về thủ tục đăng ký môi trường, việc tiếp cận các thông tin về đất đai, các dự án đầu tư trên địa bàn. Tại diễn đàn, ông Lương Sĩ Nam, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy, chia sẻ: Ðăng ký môi trường là việc các chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký tới cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NÐ-CP, ngày 10-1-2022 của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10-1-2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Về phía UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký môi trường nhưng không giải quyết thủ tục đăng ký. Thay vào đó, UBND cấp xã sẽ tiến hành hậu kiểm, kiểm tra xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân theo Luật Bảo vệ Môi trường. Về thông tin quy hoạch đất đai trên địa bàn để triển khai các dự án, hằng năm, Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng tham mưu UBND quận trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm của quận. Ðồng thời, công khai trên Cổng thông tin điện tử của quận, niêm yết tại bộ phận một cửa và UBND các phường, nhà văn hóa thông tin khu vực để doanh nghiệp và người dân có thể tiếp cận. Bên cạnh đó, khi người dân, nhà đầu tư có yêu cầu tìm hiểu thông tin về quy hoạch đất đai, các dự án đầu tư trên địa bàn quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẵn sàng hỗ trợ.
Theo ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, Trưởng ban tổ chức diễn đàn, các ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu tại diễn đàn sẽ là cơ sở để quận chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Thông qua đó, các ngành chức năng quận sẽ có biện pháp giải quyết kịp thời, rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển bền vững.