23/06/2022 - 06:24

Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đầu tiên của quận Ô Môn tổ chức đại hội

(CT) - Sáng 22-6, Chi bộ khu vực Thới Phong A, phường Thới An, quận Ô Môn tổ chức Đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là 1 trong 2 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức ĐH đại trà của các chi bộ trong quận.

Ban Chi ủy Chi bộ khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: ANH DŨNG

Ban Chi ủy Chi bộ khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: ANH DŨNG

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ khu vực Thới Phong A chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện mô hình 2 lúa, 1 màu; ứng dụng kỹ thuật “4 đúng”, “3 giảm - 3 tăng” vào sản xuất nông nghiệp, lợi nhuận đạt trên 30 triệu đồng/ha/năm. Chi bộ chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp 598 triệu đồng xây dựng 2 cây cầu; hiến đất cùng chính quyền nâng cấp tuyến đường ngọn Rạch Dầu, dài 1.700m; nạo vét 1 tuyến kinh thủy lợi, dài 1.100m. Đồng thời, chỉ đạo các đoàn thể ấp hỗ trợ 73 hộ vay Ngân hàng Chính sách xã hội 2,56 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình; vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ tặng hộ khó khăn, học sinh nghèo. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ kết nạp được 1 đảng viên, không có đảng viên vi phạm, luôn được Đảng ủy phường đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

ĐH xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ nhân dân mở rộng kinh doanh, buôn bán. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp 1-2 đảng viên; khu vực không còn hộ nghèo...

ĐH bầu Ban Chi ủy Chi bộ khóa mới 3 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Ta tái đắc cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết