16/05/2017 - 10:03

Chanh không hạt, bưởi da xanh hút hàng

Ông Nguyễn Hải Âu, Chủ cơ sở thu mua chanh không hạt Vica xuất khẩu, ấp 7, xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cho biết: "Thị trường chanh không hạt đang rất rộng mở. Sản lượng chanh không hạt cơ sở thu mua mỗi ngày khoảng 30 tấn và 95% sản lượng thu mua được xuất khẩu. Để chủ động bình ổn giá cả thị trường, cơ sở đang đầu tư xây dựng kho lạnh 1.000 tấn để thu mua chanh trữ lại khi giá chanh xuống thấp". Hiện tại, giá chanh doanh nghiệp thu mua xuất khẩu đang ở mức 18.000 đồng/kg. Thị trường chanh không hạt được xuất khẩu sang Thái Lan, Malaysia, Singapore, EU, Trung Quốc và các nước Trung Đông. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An, toàn tỉnh hiện có khoảng 8.400ha, trong đó diện tích đang cho trái khoảng 6.000ha, năng xuất bình quân khoảng 182 tấn/ha/năm, sản lượng 2016 đạt gần 102.000 tấn.

Tại tỉnh Bến Tre, giá bưởi da xanh loại 1,4 kg/trái trở lên hiện đang đứng ở mức giá rất cao 55.000 đồng/kg, loại 1,2 - 1,3 kg/trái có giá 53.000 đồng/kg. Theo ông Đàm Văn Hưng, Chủ cơ sở thu mua bưởi da xanh Hương Miền Tây ở Ngã Ba Bềnh, xã Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre), bưởi da xanh được đối tác Cannada, Đức, Anh, Hà Lan… liên tục gọi điện đặt hàng. Thị trường Trung Quốc đang có nhu cầu nhập khẩu mạnh hơn so với năm trước. Thị trường Trung Quốc đang hút hàng, trong 5 tháng đầu năm 2017, cơ sở đã xuất khẩu khoảng 1.000 tấn bưởi da xanh.

Phong Nguyễn

Chia sẻ bài viết