25/03/2024 - 21:48

Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 

(CT) - Theo Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) TP Cần Thơ, quý I-2024, các cấp Hội phối hợp tổ chức chúc thọ, mừng thọ 81 cụ tròn 100 tuổi;  thăm hỏi, tặng NCT neo đơn, khó khăn 6.200 phần quà, trị giá trên 1,8 tỉ đồng; vận động trên 20.000kg gạo. Ngoài ra, Hội NCT các cấp tích cực phối hợp MTTQ và các đoàn thể tăng cường phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị địa phương; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan du lịch… tạo điều kiện để các cụ vui chơi, thư giãn, nâng cao đời sống tinh thần.

Ban đại diện Hội NCT quận Ninh Kiều phối hợp tổ chức mừng thọ NCT trên địa bàn. Ảnh do đơn vị cung cấp

Quý II, các cấp Hội NCT tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các cấp (giai đoạn 2019-2024); phối hợp Hội LHPN thành phố tổ chức họp mặt phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc; kịp thời rà soát, bổ sung đầy đủ danh sách NCT hưởng chế độ trợ cấp xã hội; tổ chức chúc thọ, tặng quà NCT nhân ngày truyền thống Hội. Đồng thời, tích cực vận động các nhà hảo tâm xây dựng nhà Đại đoàn kết cho NCT nghèo, chăm sóc NCT neo đơn, khó khăn…

Năm 2023, toàn thành phố có 122.200 NCT, 16.585 NCT được chúc thọ, mừng thọ, 23.113 NCT hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, 39.475 NCT có thẻ bảo hiểm y tế, 15.391 NCT có sổ theo dõi sức khỏe ban đầu…

A.P

Chia sẻ bài viết