12/07/2025 - 11:07

Chăm sóc sức khỏe nhân dân: liền mạch, nâng cao chất lượng  

Bên cạnh việc khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Y tế TP Cần Thơ tiếp tục duy trì, đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.


Các trạm y tế ở xã, phường mới thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn.

 

Không gián đoạn công tác khám, chữa bệnh

Nhiều năm qua, bà Trần Ngọc Ðào ở ấp 2, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, định kỳ hằng tháng đến Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hậu Giang (cũ) để khám, xét nghiệm máu, lấy thuốc điều trị bệnh cao huyết áp, tiểu đường. Khi nghe thông tin về việc sáp nhập tỉnh, thành phố và xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bà có chút lo lắng liên quan đến địa điểm khám, chữa bệnh. Bà Ðào chia sẻ: “Tôi thắc mắc không biết sáp nhập xã, phường thì trạm y tế nằm ở đâu, đăng ký khám ở bệnh viện tuyến tỉnh thì giờ phải lên trung tâm thành phố khám hay vẫn ở đây...”. Nỗi lo của bà Ðào đã được giải tỏa khi bà đến khám ở Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hậu Giang (cũ), mọi quy trình đều không khác trước đây.

Dự kiến Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hậu Giang, Bệnh viện Ða khoa tỉnh Sóc Trăng sẽ trở thành bệnh viện đa khoa khu vực và tiếp tục duy trì chức năng, nhiệm vụ như hiện nay để đảm bảo sự liền mạch, toàn diện trong chăm sóc sức khỏe của người dân tại địa phương. Bác sĩ Chuyên khoa (BSCK) II Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hậu Giang (cũ), cho biết: “Từ trước ngày 1-7, Ðảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã quán triệt tinh thần toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động, để đảm bảo các hoạt động của Bệnh viện tiếp tục diễn ra bình thường với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, khám, chữa bệnh, cấp cứu, phẫu thuật vẫn được duy trì, thực hiện như trước sáp nhập”.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Trước sáp nhập, mỗi ngày, Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ (cũ) tiếp nhận khoảng 800 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Từ ngày 1-7, Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ (cũ) tạm ngưng hoạt động, chuẩn bị hợp nhất với Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ (cũ) thành Trung tâm Y tế khu vực Long Mỹ thuộc TP Cần Thơ. Các trạm y tế được sắp xếp theo xã, phường mới với 1 điểm chính, lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm có sự gia tăng rõ rệt.

BS CKII Võ Hoàng Hận, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Long Mỹ, cho biết: “Ngoài việc duy trì các hoạt động như từ trước đến nay, Trung tâm bố trí thêm 1 phòng khám nội tổng quát và y học cổ truyền, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân nhanh chóng, chất lượng, không để bệnh nhân phải chờ đợi; tiếp tục duy trì quản lý công tác chăm sóc sức khỏe người dân tại các trạm y tế trong khu vực”.

Sau sáp nhập, ngành Y tế TP Cần Thơ có gần 60 bệnh viện công lập, gần 40 đơn vị sự nghiệp công lập, hơn 20 trung tâm y tế khu vực và 103 trạm y tế xã, phường mới. Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại cơ sở y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thành phố chỉ đạo các đơn vị bảo đảm duy trì, không gián đoạn việc cung cấp các dịch vụ cơ bản, thiết yếu về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế, không để xảy ra tình trạng thiếu nguồn lực, gián đoạn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

TBSCKII Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ thông tin: “Sau sáp nhập, nguồn lực y tế được đảm bảo, đủ sức phục vụ người dân, có sự chia sẻ giữa TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng cũ. Tới đây, sau khi sắp xếp tổ chức, bộ máy, Ban Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ sẽ có kế hoạch điều động các bác sĩ giỏi về các bệnh viện để có sự chia sẻ, hướng dẫn tiếp nhận các kỹ thuật mới mà ở bệnh viện tuyến tỉnh trước đây chưa triển khai”.

Bài, ảnh: ĐANG THƯ

Chia sẻ bài viết