Với nhiều cách làm hiệu quả, TP Cần Thơ đã đưa Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” đi vào đời sống, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở. Dự án không chỉ góp phần nâng cao vị thế phụ nữ mà còn chăm lo thiết thực cho trẻ em, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Những tín hiệu đáng mừng
Một trong những điểm nhấn quan trọng của Dự án 8 giai đoạn I (2021-2025) là tạo sinh kế cho phụ nữ. Tại xã Lương Tâm, TP Cần Thơ, Tổ hợp tác “Nuôi lươn thịt, sinh sản không bùn” ở ấp 11 do phụ nữ làm chủ, đã giúp nhiều chị em có việc làm ổn định. Bà Thị Cúc - thành viên tổ hợp tác, chia sẻ: “Tôi tham gia tổ nuôi lươn và được hội LHPN hỗ trợ xe bánh mì khởi nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, giờ gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định hơn. Tôi nhận thấy, khi phụ nữ có kinh tế vững chắc thì sẽ chăm lo gia đình tốt hơn; vị trí, vai trò cũng bình đẳng như nam giới”.

Tham gia Dự án 8, hội viên phụ nữ xã Xà Phiên được rèn luyện kỹ năng, tự tin góp ý kiến bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ tại các hội nghị.
Trong giai đoạn I, TP Cần Thơ thành lập 2 tổ sinh kế: "Tổ hợp tác Nuôi lươn và đan lục bình” (tỉnh Hậu Giang cũ) và "Tổ hợp tác làng nghề Cờ Đỏ” (TP Cần Thơ cũ), tạo việc làm thường xuyên cho 138 phụ nữ, với thu nhập bình quân 2-2,5 triệu đồng/tháng. Đây là hướng đi đúng: “trao cần câu” để chị em tự tin vươn lên, khẳng định vai trò trong kinh tế hộ gia đình.
Cùng với hỗ trợ sinh kế, mạng lưới 88 “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” đã trở thành điểm tựa an toàn cho phụ nữ, trẻ em.
Hơn 3 năm đi vào hoạt động, địa chỉ an toàn ở cộng đồng đặt tại nhà ông Danh Muôi, Trưởng ấp 10, xã Lương Tâm luôn là nơi tin cậy để chị em chia sẻ, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Ông Danh Muôi cho biết: “Từ khi có địa chỉ an toàn, 3 năm qua, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp bạo lực gia đình. Đây là tín hiệu đáng mừng từ Dự án 8”.
Điểm sáng từ thực tiễn
Mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại Trường THCS Xà Phiên hoạt động khá hiệu quả. Qua đó, học sinh được rèn luyện kỹ năng sống, học cách ứng xử văn minh, nói không với bạo lực. Em Mai Thị Tiên, học sinh lớp 9, Trường THCS Xà Phiên, chia sẻ: “Nhờ tham gia CLB, em học được cách xử lý tình huống, biết tự bảo vệ bản thân và bạn bè tránh bạo lực học đường”.
Đa dạng hình thức sinh hoạt như: thi hái hoa dân chủ, tiểu phẩm, vẽ tranh, hùng biện... CLB đã lan tỏa thông điệp bình đẳng giới và khẳng định giá trị bản thân trong giới trẻ. Đây là minh chứng sinh động cho cách tiếp cận đúng đắn của Dự án 8: gieo mầm thay đổi từ trường học, gia đình để hình thành thế hệ công dân mới tự tin, trách nhiệm.
Sau hơn 3 năm triển khai, TP Cần Thơ đã thực hiện đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu của Dự án 8. Trong đó, nổi bật là việc thành lập 151 tổ truyền thông cộng đồng (vượt 116% kế hoạch), 27 lớp tập huấn giám sát bình đẳng giới (gấp 2,25 lần chỉ tiêu) và 49 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” (đạt 163% kế hoạch).
Dù đạt nhiều kết quả khả quan, song quá trình triển khai Dự án 8 vẫn còn khó khăn, như: hơn 3,3 tỉ đồng kinh phí giai đoạn I chưa được giải ngân, ảnh hưởng đến tiến độ một số hoạt động. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ số trong hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số còn hạn chế; mô hình sinh kế ở từng địa bàn cần tiếp tục gắn với đặc thù vùng để đảm bảo bền vững…
Tại buổi làm việc với Hội LHPN TP Cần Thơ, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN, đề nghị: “Bước vào giai đoạn II (2026-2030), Hội LHPN thành phố cần chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, lựa chọn nội dung phù hợp với thực tiễn và đặc thù của địa phương”.
Bà Đỗ Thị Thu Thảo khuyến khích: “Các cấp hội cần tập trung phát triển mô hình sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc thiểu số, gắn với sản xuất sản phẩm sạch, sản phẩm OCOP. Đồng thời, hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tạo bước chuyển mới trong hoạt động hội”. Theo bà, phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới” cần được lồng ghép với chuyển đổi số, khởi nghiệp xanh để phụ nữ không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể của sự phát triển.
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, khẳng định: “Kết quả đạt được từ Dự án 8 là tiền đề quan trọng để hội tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả chăm lo cho phụ nữ, trẻ em. Giai đoạn II của Dự án 8, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo những bước tiến mới trong hành trình chăm lo cho phụ nữ, trẻ em, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng tiến bộ và xã hội phát triển bền vững”.
Bài, ảnh: CAO OANH