27/07/2024 - 07:37

Chăm lo, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo 

Nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, gia đình chị Trần Thị Hồng Gấm có thu nhập ổn định khoảng 10 triệu đồng/tháng với việc may gia công. Trong nửa nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 291 chị; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5 Mái ấm tình thương... Với sự quan tâm chăm lo, Hội đã giúp 28 chị vươn lên thoát nghèo, cận nghèo, ổn định cuộc sống.

Cán bộ Hội LHPN xã Đông Hiệp tham quan, tìm hiểu tình hình hoạt động THT May gia công. Ảnh: Hội LHPN xã cung cấp

Mô hình Tổ hợp tác (THT) May gia công là một trong những mô hình kinh tế hiệu quả, giúp nhiều hội viên tăng thu nhập, giảm nghèo, nâng cao mức sống. THT được thành lập năm 2022. Chị Trần Thị Hồng Gấm, Tổ trưởng THT May gia công, nói: “Trước đây, tôi đi làm ở xa. Được các cán bộ Hội động viên, tôi trở về địa phương sinh sống, làm ăn. Hội hỗ trợ làm hồ sơ, giới thiệu tôi vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội sửa chữa lại nhà ở và mua máy để may gia công. Hội còn vận động thành lập tổ may và kêu gọi thêm nhiều chị em tham gia. Hiện thu nhập từ công việc may của tôi đạt khoảng 10 triệu đồng/tháng”. 

Mô hình THT Trồng hoa, màu được Hội LHPN xã thành lập tại ấp Đông Phước, với 20 thành viên tham gia, cũng đang phát huy hiệu quả. Theo chị Trần Thị Tường Vi, Chủ tịch Hội LHPN xã, mô hình trồng màu được nhiều hộ gia đình thực hiện. Đặc biệt, địa phương có truyền thống trồng hoa kiểng, hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, chị em phụ nữ ấp trồng và bán trên 10.000 chậu hoa kiểng các loại. Do vậy, năm 2023, Hội vận động ra mắt Tổ THT Trồng hoa, màu nhằm tập hợp, hỗ trợ chị em về vốn, kỹ thuật; kết nối tiêu thụ sản phẩm... mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Hiện nay, mỗi công màu kết hợp với trồng hoa kiểng Tết, cho thu nhập trung bình 40-50 triệu đồng/năm. Chị Lê Thị Út Em, thành viên THT, kể: “Gia đình tôi có 2 công đất, trước kia canh tác lúa, kinh tế không có dư. Từ khi thực hiện mô hình trồng màu kết hợp trồng hoa kiểng Tết, thu nhập tăng đáng kể, trên 100 triệu đồng/năm”.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã Đông Hiệp thành lập mới và duy trì 3 mô hình kinh tế tập thể hiệu quả với 50 chị tham gia; tư vấn giới thiệu việc làm cho 291 chị; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5 Mái ấm tình thương... Bên cạnh đó, Hội đang quản lý hiệu quả 7 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ 298 chị vay với dư nợ hơn 13 tỉ đồng, để đầu tư sản xuất, mua bán nhỏ... phát triển kinh tế gia đình. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội vận động xã hội hóa được 384 phần quà tặng hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, Tết, với tổng số tiền trên 110 triệu đồng; vận động hỗ trợ học sinh vượt khó học tốt 76 phần tập, dụng cụ học tập, tổng số tiền hơn 15 triệu đồng.

Chị Trần Thị Nhí, hội viên phụ nữ xã Đông Hiệp, thuộc diện hộ cận nghèo. Vợ chồng chị làm mướn kiếm sống, có 2 con nhỏ đang tuổi đi học. Căn nhà cũ của chị lụp xụp, nhiều chỗ dột mỗi khi trời mưa. Năm 2024, chị được Hội LHPN xã vận động hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương. Tương tự, trước kia, gia cảnh chị Nguyễn Thị Thanh Thúy ở ấp Đông Thạnh, nghèo khó, có 2 con nhỏ. Không có đất sản xuất, vợ chồng chị Thúy chủ yếu làm mướn kiếm sống. Hội vận động cất tặng gia đình chị Mái ấm tình thương và giúp chị làm hồ sơ vay vốn để chăn nuôi, phát triển kinh tế. 

Chị Trần Thị Tường Vi, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Hiệp, thông tin: “Từ những hoạt động chăm lo, hỗ trợ của Hội, qua nửa nhiệm kỳ, đã có 28 chị vươn lên thoát nghèo, cận nghèo, đạt 175% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Thời gian tới, Hội tiếp tục duy trì, nâng chất các mô hình hiện có; đồng thời, xây dựng mới các mô hình, thu hút nhiều chị em tham gia. Qua đó, giúp chị em tăng thu nhập, ổn định cuộc sống”.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết