11/12/2023 - 09:04

Chăm lo đời sống nhân dân 

Đến cuối năm 2022, khu vực 4, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, không còn hộ nghèo và cận nghèo. Nhiều hẻm trên địa bàn đã được nâng cấp khang trang... Đó là một trong những kết quả thiết thực Đảng bộ bộ phận khu vực 4 lãnh đạo cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những hộ dân khu vực 4 có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà. Ảnh: Ðảng bộ bộ phận khu vực 4 cung cấp

Những ngày cuối năm 2023, 2 đoạn của hẻm 4 và hẻm 85 ở khu vực 4 được nâng cấp khang trang trong niềm phấn khởi của người dân. Đồng chí Nguyễn Văn Đấu, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 4, cho biết: "Do mặt hẻm thấp, mưa lớn hay triều cường dâng cao gây ngập, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. CB, ĐV khu vực vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 24 triệu đồng nâng cấp hẻm cao ráo, sạch đẹp". Trước đó, năm 2022, CB, ĐV khu vực đã vận động nhân dân đóng góp hơn 105 triệu đồng tráng bê tông mặt hẻm 1. Bà Nguyễn Thị Lê, người dân khu vực 4, nói: "Nhờ CB khu vực vận động, nâng cấp, hẻm không bị ngập".

Song song đó, CB, ĐV khu vực 4 cũng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt trật tự kỷ cương đô thị, như: để rác đúng nơi quy định, đúng giờ; không mua bán, đậu xe lấn chiếm vỉa hè, lòng hẻm; thường xuyên vệ sinh làm sạch đường, hẻm... Nhằm xây dựng khu dân cư văn minh, giữ vững an ninh trật tự, CB khu vực đã vận động xã hội hóa lắp 52 camera an ninh dọc các tuyến đường, hẻm trên địa bàn; vận động người dân đóng góp hơn 21 triệu đồng lắp cột cờ, tạo mỹ quan đô thị. CB khu vực thành lập 5 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, xây dựng 14 điểm chữa cháy công cộng trang bị bình chữa cháy và búa, vận động các hộ dân trang bị khoảng 730 bình chữa cháy tại gia đình. Bà Huỳnh Kim Tiến, người dân khu vực 4, cho biết: "Khi CB khu vực phát động xây dựng tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, tôi và bà con đồng tình hưởng ứng. Gia đình tôi còn trang bị 3 bình chữa cháy mini và các thiết bị chữa cháy. Mỗi người cùng nâng cao ý thức trong phòng cháy chữa cháy sẽ bảo vệ gia đình mình và những người xung quanh".

Việc chăm lo đời sống nhân dân được CB, ĐV khu vực chú trọng thực hiện thường xuyên, như: năm 2023 vận động nhiều phần gạo, nhu yếu phẩm trị giá hơn 18 triệu đồng hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu 60 hộ vay hơn 3 tỉ đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế; vận động tập, xe đạp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp cùng Mặt trận phường vận động sửa chữa 1 căn nhà cho hộ còn khó khăn về nhà ở; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ hằng tháng cho 5 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Ông Vương Quốc Đoàn, người dân khu vực, chia sẻ: "Tôi bị bệnh tim, không làm được việc nặng. Cuộc sống của 4 thành viên trong gia đình nhờ vào tiền làm thuê của vợ và anh trai. Căn nhà cũ, cột cây bị mục sắp sập, mái tôn bị dột, nhưng gia đình không có tiền sửa chữa. Nhờ CB phường, khu vực hỗ trợ sửa lại nhà, gia đình tôi có nơi ở ổn định". Còn bà Trương Thị Phượng, người dân khu vực 4, cho biết: "Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có vốn mua thêm hàng hóa để bán tạp hóa và thức ăn nhanh. Cuộc sống khấm khá hơn".

Đến cuối năm 2022, khu vực 4 không còn hộ nghèo và cận nghèo. Theo đồng chí Nguyễn Văn Đấu, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 4, Đảng bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những việc làm thiết thực gắn với hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò của CB, ĐV trong xây dựng tập thể đoàn kết; chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường chỉnh trang đô thị; giữ gìn an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đảng bộ bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGUYỄN HUY

 

Chia sẻ bài viết