29/06/2024 - 21:17

Cập nhật tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tai mũi họng 

(CTO) - Ngày 29-6, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tai mũi họng năm 2024. Hơn 300 cán bộ y tế trong vùng tham dự trực tiếp và trực tuyến hội thảo.

TS.BS Nguyễn Triều Việt, Trưởng Bộ môn Tai mũi họng, Trường Đại học Y dược Cần Thơ khai mạc hội thảo.

Ban Chủ tọa gồm TS.BS Nguyễn Triều Việt, Trưởng Bộ môn Tai mũi họng, Trường Đại học Y dược Cần Thơ; TS.BS Trần Anh Bích, Phó Trưởng khoa Tai mũi họng, BV Chợ Rẫy và một số chuyên gia chia sẻ nhiều báo cáo xoay quanh các lĩnh vực phẫu thuật nội soi xoang trán; tai biến và xử trí tai biến của phẫu thuật tai; biến chứng của mũi xoang và các vấn đề liên quan; phẫu thuật can thiệp các rối loạn chức năng vòi nhĩ.

 

TS.BS Trần Anh Bích, Phó Trưởng khoa Tai mũi họng, BV Chợ Rẫy chia sẻ tại hội thảo.

Bên cạnh đó, ê-kíp các bác sĩ phối hợp thực hiện ca mổ thị phạm tại BV Trường Đại học Y dược Cần Thơ, kết nối đường truyền trực tiếp đến hội thảo. Đó là trường hợp bệnh nhân 65 tuổi, nhập viện trong tình trạng chảy mũi, nghẹt mũi. Hơn 3 tháng qua, người bệnh thường xuyên chảy dịch mũi đục có mùi hôi, nghẹt nhiều hai bên mũi kèm theo nhức đầu dưới cung mày hai bên. Bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật mở xoang - hàm sàng khoảng 1 năm trước.

Qua thăm khám và kết quả nội soi và CT-Scan, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm xoang sàng, viêm xoang trán và viêm xoang bướm mạn tính. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi mở xoang sàng, trán; phẫu thuật nội soi mở xoang bướm hai bên.

TS.BS Nguyễn Triều Việt, Trưởng Bộ môn Tai mũi họng, Trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết, hội thảo được tổ chức 2 lần/năm, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, giúp đội ngũ cán bộ y tế vùng ĐBSCL tiếp cận kiến thức mới, cập nhật tiến bộ và kinh nghiệm chẩn đoán, can thiệp các bệnh lý liên quan tai mũi họng. Qua đó, ngăn ngừa biến chứng trong quá trình phẫu thuật, xử lý sớm biến chứng nếu có xảy ra, giảm nguy cơ để lại di chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống bệnh nhân.

Tại hội thảo lần này, các bác sĩ giới thiệu một số kỹ thuật mới, có thể triển khai rộng rãi nhiều nơi. BV Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã trang bị một số thiết bị chẩn đoán, thời gian tới cũng sẽ thực hiện các kỹ thuật này.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết