(CTO) - Ngày 28-11, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức hội nghị khoa học phẫu thuật và can thiệp cấp cứu động mạch chủ. Hơn 150 bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực tim mạch, ngoại khoa lồng ngực, gây mê - hồi sức và nhiều chuyên ngành liên quan đang làm việc tại các cơ sở y tế vùng ĐBSCL và hệ thống y khoa Hoàn Mỹ tham dự.

Ban Tổ chức tặng hoa cho chủ tọa đoàn và các diễn giả.
Chương trình có sự tham dự và chủ tọa của PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; TS.BS Vũ Thị Thục Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tim mạch kiêm Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Tim Hà Nội…
Các chuyên gia tập trung thảo luận 5 chuyên đề trọng điểm, bao quát từ nhận diện bệnh lý động mạch chủ đến điều trị, hồi sức và xử trí biến chứng, như: Tổng quan bệnh lý động mạch chủ: phương pháp chẩn đoán và điều trị; bóc tách động mạch chủ: chỉ định phẫu thuật và can thiệp cấp cứu; vai trò của gây mê - hồi sức trong phẫu thuật động mạch chủ; kinh nghiệm trong thực hành thông qua ca lâm sàng sốc tủy sau can thiệp.
Ngoài ra, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cũng chia sẻ về những trường hợp phẫu thuật và can thiệp cho bệnh nhân động mạch chủ nguy kịch được cấp cứu thành công tại đơn vị.

TS.BS Nguyễn Phi Hùng phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, TS.BS Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết bệnh viện chú trọng phát triển đồng bộ đội ngũ chuyên gia tim mạch và nền tảng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh, đặc biệt là lĩnh vực tim mạch, với các trường hợp bệnh tim nặng. Việc tổ chức hội nghị khoa học thường niên là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của bệnh viện, tạo cơ hội để đội ngũ bác sĩ Hoàn Mỹ học hỏi, hợp tác và lan tỏa tri thức y khoa, vươn tầm kết nối với cộng đồng y học Việt Nam và thế giới.
Theo ThS.BS CKII Trần Phước Hòa, Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực -Hồi sức sau phẫu thuật tim, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, các bệnh lý phình - bóc tách động mạch chủ là nhóm bệnh có diễn tiến nhanh, tỷ lệ tử vong cao, đòi hỏi sự phối hợp đa chuyên khoa trong chẩn đoán, điều trị và hồi sức. Thống kê từ các tổ chức y tế thế giới, trong vòng 10 năm qua, tỷ lệ tử vong do phình - bóc tách động mạch chủ trên thế giới liên tục gia tăng, trong đó, Việt Nam nằm trong nhóm có tỷ lệ tăng cao nhất. Thực tế lâm sàng cho thấy thời gian phát hiện và xử trí sớm có ý nghĩa quyết định trong cứu sống người bệnh. Do đó, các hướng dẫn quốc tế mới nhất hướng đến ưu tiên các phương pháp điều trị ít xâm lấn, mang lại hiệu quả cao, giúp người bệnh hồi phục tốt hơn và giảm biến chứng.
Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long chú trọng nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp trong tình huống cấp bách. Mới đây, bệnh viện vận hành hai hệ thống MRI 3.0 Tesla và MSCT 256 lát cắt, giúp các bác sĩ có thể đánh giá tổn thương của động mạch chủ rõ hơn và chính xác hơn. Nhờ đó, bác sĩ có thể sớm phát hiện mức độ lan rộng của bóc tách và các biến chứng, từ đó đưa ra quyết định điều trị kịp thời và an toàn cho người bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện duy trì mô hình phối hợp đa chuyên khoa giữa chẩn đoán hình ảnh, tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim - lồng ngực và gây mê - hồi sức. Hệ thống cấp cứu 24/7 cùng “Biệt đội cấp cứu 916” của bệnh viện sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp từ cộng đồng đến bệnh viện, giúp giảm thiểu biến chứng và tử vong, đặc biệt đối với các bệnh lý cần xử trí ngay như phình - bóc tách động mạch chủ.
THU SƯƠNG