04/06/2025 - 16:33

Cảnh báo nguy cơ nhiễm giun đũa chó mèo ở trẻ em 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP Cần Thơ khuyến cáo các gia đình có con nhỏ nên phòng ngừa nguy cơ trẻ bị nhiễm giun đũa chó mèo. Bởi lẽ, hiện nay tình trạng nhiễm giun ở trẻ đang ở mức báo động nhưng lại dễ bị bỏ qua vì triệu chứng không rõ ràng.

Giun đũa từ ruột chó mèo có thể lây sang người gây bệnh. Ảnh minh họa

Giun đũa chó mèo (Toxocara canis, Toxocara cati) là loại ký sinh trùng thường sống trong ruột của chó và mèo. Tuy nhiên, trứng giun có thể lây sang người, đặc biệt là trẻ nhỏ, qua đường miệng khi tiếp xúc với đất, cát hoặc đồ vật bị ô nhiễm. Kết quả nghiên cứu tại một địa phương ở huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) cho thấy 71% trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 15 dương tính với ấu trùng giun đũa chó mèo. Trong số đó, 30% trẻ cần điều trị y tế. Tại TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ trẻ nhiễm giun Toxocara ghi nhận là 14,2%, đặc biệt ở các khu vực có nuôi chó mèo thả rông.

BS CKII Trương Cẩm Trinh, Trưởng khoa Khám, BV Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, trẻ bị nhiễm giun đũa chó mèo có thể không có biểu hiện rõ ràng, nên cần quan sát kỹ và xét nghiệm khi nghi ngờ trẻ mắc bệnh. Một số triệu chứng ở trẻ có thể liên quan đến bệnh nhiễm giun đũa chó mèo như: Ngứa, nổi mẩn, mề đay kéo dài; ho dai dẳng, đặc biệt vào ban đêm; mệt mỏi, sụt cân, chậm lớn; đau bụng không rõ nguyên nhân; giảm thị lực (khi giun lạc vào mắt). Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để tầm soát bệnh giun đũa chó mèo cần: Khám lâm sàng: dựa vào biểu hiện bất thường; xét nghiệm máu: tìm bạch cầu ái toan tăng cao; xét nghiệm ELISA: tìm kháng thể IgG kháng Toxocara.

Vì vậy, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám bệnh để tầm soát bệnh nhiễm giun đũa chó mèo khi: Trẻ có dấu hiệu ngứa, ho kéo dài hay đau bụng không rõ nguyên nhân; trẻ thường xuyên chơi đất, cát hay bốc thức ăn bằng tay chưa rửa; gia đình nuôi chó, mèo chưa được tẩy giun định kỳ; trẻ có kết quả xét nghiệm máu nghi ngờ (tăng bạch cầu ái toan).

Để phòng ngừa nguy cơ nhiễm giun đũa chó mèo ở trẻ, các gia đình cần: tẩy giun cho chó, mèo định kỳ 6 tháng/lần; dạy trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi chơi; không để trẻ chơi ở nơi có phân chó, mèo; che chắn cát trong sân chơi trẻ em. Ngoài ra, phụ huynh cần tẩy giun định kỳ cho trẻ theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

BS Trương Cẩm Trinh đặc biệt lưu ý, “Phụ huynh không nên xem nhẹ các dấu hiệu ngứa, mề đay, ho kéo dài ở trẻ. Đây có thể là biểu hiện của nhiễm giun đũa chó mèo, căn bệnh tưởng chừng đơn giản nhưng có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến mắt, gan, phổi nếu không được điều trị kịp thời”. Cha mẹ hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và xét nghiệm khi nghi ngờ. Việc chẩn đoán sớm, điều trị đúng giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài cho trẻ.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết