10/11/2022 - 15:37

Cần xử lý nghiêm việc xây dựng nhà lấn chiếm hẻm công cộng 

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

Người dân ngụ hẻm 44, khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, phản ánh hộ ông Trần Quốc Khánh và Trần Văn Kiệt (ngụ cùng hẻm 44) xây dựng nhà lấn chiếm hẻm công cộng, không giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Tình trạng xây dựng nhà lấn chiếm hẻm gây bức xúc trong nhân dân.

Ông Nguyễn Bảo Quốc ngụ hẻm 44, khu vực 3, phường An Khánh, cho biết: “Hẻm 44 được thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dây nơi đây với chiều rộng 3m. Tuy nhiên, từ tháng 10-2022 ông Trần Quốc Khánh và ông Trần Văn Kiệt ngang nhiên xây dựng nhà lấn chiếm, làm hẻm nhỏ lại, có đoạn chỉ còn 1,6m. Tình trạng này làm cho việc đi lại khó khăn, đôi khi 2 xe máy chạy ngược chiều nhau rất khó tránh. Bên cạnh đó, nếu xảy ra cháy, nổ thì càng nguy hiểm”. Ông Lâm Huy Vũ cùng ngụ hẻm 44, nói: "Lúc mới phát hiện việc xây dựng của ông Khánh và ông Kiệt, người dân đã trình báo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đến thời điểm này công trình vẫn đang tồn tại. Người dân yêu cầu chính quyền địa phương có chế tài mạnh đối với những hành vi vi phạm của 2 hộ ông Khánh và ông Kiệt".

Theo bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh, sau khi nhận được phản ánh, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra xây dựng tại thửa đất số 2, tờ bản đồ số 43, hẻm 44, đường Nguyễn Văn Linh, khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Ðịa phương đã  lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Khánh có hành vi vi phạm hành chính, chiếm dụng đất của đường bộ hoặc đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở. Tại thời điểm kiểm tra, ông Khánh đang tiến hành cải tạo nhà, nâng thêm 1 gác sàn làm bằng tấm simpo, mái lợp tole, diện tích xây dựng vi phạm là 47,19m2, diện tích sử dụng vi phạm là 83,19m2, vị trí vi phạm được thể hiện theo sơ đồ mảnh trích đo hiện trạng do Công ty Cổ phần đo đạc bản đồ Ðồng bằng sông Cửu Long đo vẽ, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Kiệt có hành vi vi phạm hành chính chiếm dụng đất của đường bộ hoặc đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở. Tại thời điểm kiểm tra, ông Kiệt đang tiến hành cải tạo nhà, nâng thêm 1 tầng sàn bê tông nhẹ, mái lợp tole, diện tích xây dựng vi phạm là 22,54m2, diện tích sử dụng vi phạm là 45,08m2, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 2-11-2022, UBND quận Ninh Kiều đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Khánh và ông Kiệt do thực hiện hành vi chiếm dụng đất của đường bộ hoặc đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở. Vị trí vi phạm của ông Khánh tiếp giáp với thửa đất số 02, tờ bản đồ số 43, hẻm 44, đường Nguyễn Văn Linh, khu vực 3, phường An Khánh, diện tích công trình vi phạm của ông Khánh là 83,19m2; vị trí vi phạm của ông Kiệt tiếp giáp với thửa đất số 01, tờ bản đồ số 43, hẻm 44, đường Nguyễn Văn Linh, khu vực 3, phường An Khánh, diện tích công trình vi phạm 45,08m2. Căn cứ điểm a, khoản 9, Ðiều 12, Nghị định số 100/2019/NÐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ, phạt tiền đối với ông Khánh và ông Kiệt mỗi người 17 triệu đồng; buộc ông Khánh và ông Kiệt phải phá dỡ công trình vi phạm xây dựng trái phép và khôi phục lại tình trạng ban đầu (mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân vi phạm chi trả). 

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần mạnh tay cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm nêu trên, tránh để xảy ra tình trạng công trình vẫn tồn tại bất chấp quyết định xử phạt, sự phản ứng của người dân trong khu vực.

Chia sẻ bài viết