19/03/2009 - 08:02

Thăm và làm việc với Bộ Công thương, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Cần xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có hiểu biết rộng, vừa chuyên sâu về các lĩnh vực

Sáng 18-3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và làm việc với Bộ Công Thương.

Đồng chí Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo với Tổng Bí thư về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành sau khi hợp nhất Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại. Tổng Bí thư cũng nghe báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp, về phát triển thị trường trong nước hai tháng đầu năm 2009; báo cáo về công tác xây dựng Đảng; những kiến nghị về mô hình tập đoàn kinh tế của các tập đoàn: Dầu khí, Điện lực, Dệt may và Tổng công ty Xăng dầu...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao những thành tích nổi bật của ngành Công Thương trong thời gian qua, nhất là từ sau hợp nhất tháng 7 năm 2007 đến nay, góp phần vào việc ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với vị trí đặc biệt quan trọng, tạo ra hơn 60% GDP của cả nước, trong thời gian qua, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, cán bộ, công chức và công nhân viên chức ngành Công Thương đã khắc phục khó khăn, đạt tốc độ tăng trưởng cao về phát triển công nghiệp với giá trị sản xuất công nghiệp năm 2008 ước đạt 663,7 nghìn tỉ đồng, gấp gần 1,6 lần so với năm 2005, giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2008 đạt 63 tỉ USD, gấp gần hai lần năm 2005. Mạng lưới phân phối hàng hóa, đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu dân sinh đã được quan tâm và góp phần tích cực trong việc đảm bảo cân đối vĩ mô, bình ổn giá trường, bảo đảm an sinh xã hội. Công tác hội nhập quốc tế cũng có nhiều khởi sắc góp phần vào việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về kinh tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư gợi ý, Bộ Công Thương cần phải suy nghĩ rất cụ thể và sâu sắc để xây dựng và chỉ đạo thực hiện hiệu quả những đề án có tính chiến lược về các ngành mũi nhọn, đáp ứng những nhu cầu, đòi hỏi ngày càng lớn của đất nước hiện nay cũng như yêu cầu phát triển mai sau. Bộ phải có sự hợp tác chặt chẽ, liên kết rộng rãi và phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với các Bộ, ngành, địa phương trong nước và các nước, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế để hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Về công tác cán bộ, Bộ phải chăm lo xây dựng và đào tạo một đội ngũ cán bộ vừa có hiểu biết rộng, vừa chuyên sâu về các lĩnh vực mà Bộ đang đảm đương để đáp ứng những yêu cầu trước mắt và những đòi hỏi lâu dài. Cán bộ, đảng viên ngành Công Thương phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; vững vàng, kiên định và có bản lĩnh về chính trị, không bị tha hóa trước các cám dỗ; giỏi chuyên môn, nghiệp vụ; sâu sát cơ sở, sống trong sạch, nhân ái và kiên quyết chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phải giỏi ngoại ngữ và am hiểu về quốc tế và thương mại...

LÊ VĂN HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết