05/07/2025 - 21:17

Cẩn trọng với các triệu chứng nhầm lẫn giữa bệnh trĩ và ung thư đại trực tràng 

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện (BV) Ðại học Nam Cần Thơ cảnh báo một số triệu chứng có thể gây nhầm lẫn giữa bệnh trĩ và giai đoạn sớm của bệnh lý nghiêm trọng hơn - ung thư đại trực tràng. Vì vậy, khi cơ thể có các dấu hiệu bất thường, nên sớm đến cơ sở y tế để được khám, can thiệp, điều trị kịp thời.

Vừa qua, Khoa Ngoại tổng hợp BV Ðại học Nam Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhân 60 tuổi với tình trạng chảy máu hậu môn kéo dài, đau rát khi đại tiện. Trước đó, người bệnh đã tự điều trị theo hướng điều trị bệnh trĩ trong nhiều tháng bằng phương pháp đặt thuốc, sử dụng thuốc làm mềm phân nhưng tình trạng bệnh không cải thiện.

Qua thăm khám chuyên khoa, bác sĩ phát hiện khối sùi cách rìa hậu môn 5cm, kích thước khoảng 3cm, dễ chảy máu. Qua kết quả nội soi và sinh thiết, bác sĩ xác định bệnh nhân bị ung thư biểu mô tuyến biệt hóa trung bình. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt khối u cho bệnh nhân qua ngã hậu môn, kèm sinh thiết tức thì. Kết quả sinh thiết cho thấy đây là carcinoma tuyến biệt hóa vừa trên nền polyp trực tràng - một tổn thương tiền ung thư đã chuyển sang giai đoạn sớm của ung thư trực tràng. May mắn, diện cắt không còn tế bào ung thư.


Ê-kíp thực hiện ca mổ điều trị cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Ảnh: BV.

 

Theo ghi nhận của bác sĩ, nhiều trường hợp ung thư đại trực tràng sớm bị bỏ sót do nhầm lẫn triệu chứng. Nhiều người bệnh chủ quan với các triệu chứng như đi tiêu ra máu, rặn mót, đau rát hậu môn… và nghĩ đó là bệnh trĩ thông thường, dẫn đến việc chậm trễ chẩn đoán ung thư đại  trực tràng giai đoạn sớm - một bệnh lý nguy hiểm nhưng có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện kịp thời.

ThS.BS CKII Trần Hiếu Nhân, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp BV Ðại học Nam Cần Thơ cho biết, việc chẩn đoán sai do tự điều trị hoặc theo kinh nghiệm dân gian là nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh ung thư bị bỏ sót. Nếu bệnh nhân tiếp tục điều trị như bệnh trĩ thông thường, khối u sẽ xâm lấn sâu, lúc đó bắt buộc phải mổ lớn và điều trị phức tạp hơn rất nhiều. Vì vậy, bất kỳ người bệnh nào có dấu hiệu tiêu ra máu, đặc biệt trên 50 tuổi, nên được nội soi tiêu hóa hoặc khám chuyên khoa càng sớm càng tốt. 

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết