Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu phát triển TP Cần Thơ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng ĐBSCL. Trên hành trình tiến tới mục tiêu, ngành Y tế TP Cần Thơ nói chung, mỗi bệnh viện (BV), đơn vị y tế nói riêng không ngừng nâng cao năng lực, tranh thủ các nguồn lực và đẩy mạnh hợp tác để thúc đẩy phát triển, cải tiến chất lượng khám và điều trị bệnh. Người dân các tỉnh miền Tây đến Cần Thơ chữa bệnh ngày càng tăng, tỷ lệ thuận với sự hài lòng về kết quả điều trị và chất lượng dịch vụ.
Triển khai nhiều kỹ thuật mới
Chị Nguyễn Thanh Thúy (52 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang) vừa trải qua ca phẫu thuật ung thư vú 4 ngày trước. Chị kể: “Tuần trước, tự dưng tôi cảm giác đau một bên ngực, sờ thấy có cục u nên đến BV Ung bướu TP Cần Thơ khám. Bác sĩ kiểm tra, lấy mẫu, chẩn đoán tôi mắc ung thư vú, tư vấn phẫu thuật. Tôi đồng ý ngay và rất hài lòng”.
ThS.BS CKII Trần Trọng Hữu, Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa Ngoại Nhũ học - Tiêu hóa thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật tái tạo tuyến vú. Ảnh: THU SƯƠNG
ThS.BS CKII Trần Trọng Hữu, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại Nhũ học - Tiêu hóa, BV Ung bướu TP Cần Thơ cho biết, bệnh nhân Thúy được chẩn đoán mắc ung thư vú bên phải, giai đoạn 1. Ê-kíp đã phẫu thuật đoạn nhũ, nạo hạch nách, đồng thời tái tạo vú tức thì bằng vạt da cơ lưng rộng cho bệnh nhân. Bệnh nhân hồi phục tốt sau mổ, vết mổ đau nhẹ, không có dấu hiệu viêm nhiễm hay tụ dịch.
Theo BS Trọng Hữu, từ khi triển khai kỹ thuật tái tạo tuyến vú năm 2016 đến nay, các bác sĩ BV Ung bướu TP Cần Thơ đã phẫu thuật cho khoảng 500 bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm, vừa giúp khỏi bệnh với tỷ lệ trên 90%, vừa an ủi tinh thần chị em khi đảm bảo tính thẩm mỹ sau ca mổ. Trong số bệnh nhân, có cô gái 22 tuổi, được phẫu thuật cuối năm 2024. Qua tái khám, bác sĩ ghi nhận sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt và cô hài lòng với kết quả điều trị. BS Trần Trọng Hữu nhận định, gần 10 năm triển khai kỹ thuật này, với sự hỗ trợ ban đầu của BV Ung bướu TP Hồ Chí Minh, đến nay, ê-kíp mổ BV Ung bướu TP Cần Thơ chuyên nghiệp hơn, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả cuộc mổ, giảm thiểu biến chứng, thời gian nằm viện. Đặc biệt, BV đã thực hiện công trình nghiên cứu cấp thành phố về đề tài “Đánh giá kết quả thẩm mỹ, sống còn sau phẫu thuật tái tạo vú tức thì bằng vạt da cơ lưng rộng trong điều trị ung thư vú giai đoạn I-II tại BV Ung bướu TP Cần Thơ”. Năm 2025, Sở Y tế phát động Giải thưởng Thành tựu Y khoa ngành Y tế TP Cần Thơ lần đầu tiên, đã chọn phẫu thuật này vào vòng chung kết.
BS Hữu chia sẻ: “Trước đây, khi mắc ung thư vú, chị em thường hoang mang, lo lắng, mong được điều trị khỏi bệnh. Nhưng sau phẫu thuật, lại buồn lòng khi sống cùng với phần khuyết của cơ thể, lại là biểu tượng cho thiên chức, giới tính nữ. Thấu hiểu tâm lý đó, chúng tôi muốn làm sao vừa điều trị khỏi bệnh, vừa giúp chị em không còn tự ti khi trở về với cuộc sống bình thường. Sự hồi phục, niềm vui của bệnh nhân là niềm hạnh phúc của người thầy thuốc”. BS Hữu cho biết, thời gian tới, Khoa Ngoại Nhũ học - Tiêu hóa tiếp tục triển khai nhiều kỹ thuật cao cho bệnh nhân ung thư vú như phẫu thuật đặt túi ngực sau đoạn nhũ, bơm mỡ tự thân,…
Mổ bắt con cho sản phụ đầu năm mới 2025 tại BV Phụ sản TP Cần Thơ. Ảnh: BV cung cấp.
Theo các thống kê, cứ 100 trẻ sinh ra đời sẽ có 2 trẻ mắc các vấn đề về sức khỏe, dị tật bẩm sinh. Thấu hiểu nỗi bất hạnh đó của các gia đình, các bác sĩ BV Phụ sản TP Cần Thơ vượt khó tìm cách nâng cao hiệu quả chẩn đoán và can thiệp giúp sinh ra những trẻ mạnh lành, góp phần nâng cao chất lượng dân số. BS CKII Nguyễn Xuân Thảo, Trưởng Khoa Khám bệnh, Giám đốc Trung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ, BV Phụ sản TP Cần Thơ kể, trước đây, thai nhi mắc các hội chứng như truyền máu song thai, dải xơ buồng ối, song thai không tim,… có nguy cơ bị dị tật vĩnh viễn hoặc chết lưu, phải đình chỉ thai nghén. Nay bác sĩ có thể can thiệp vào buồng ối để điều trị được những bất thường này. Năm 2024, Trung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đã cử ê-kíp đi đào tạo về lĩnh vực này. Đây là lĩnh vực mới, rất chuyên sâu và rất khó, đòi hỏi BV được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ được cập nhật chuyên môn liên tục. Bên cạnh đó, BV rất cần Sở Y tế chỉ đạo các BV chuyên khoa khác phối hợp hỗ trợ.
Bệnh nhân đến Cần Thơ chữa bệnh ngày càng đông, khẳng định vai trò của các BV chuyên khoa cấp vùng. BS CKII Huỳnh Minh Thiện, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Ung bướu TP Cần Thơ, cho biết, BV hiện có quy mô 430 giường theo kế hoạch, nhưng nhu cầu thực tế luôn cao hơn. Trung bình mỗi ngày, BV điều trị 500-900 lượt bệnh ngoại trú. Kết quả khám chữa bệnh năm 2024, BV đã tiếp nhận khám, điều trị trên 174.000 lượt bệnh, trong đó, gần 27.000 trường hợp nằm viện. Các bác sĩ phẫu thuật hơn 9.000 ca và thực hiện thủ thuật gần 65.000 ca. Trong lĩnh vực hóa trị và điều trị nội khoa, BV triển khai nhiều liệu pháp miễn dịch, điều trị đích.
Với phương châm “Nơi gửi trọn niềm tin”, BV Phụ sản TP Cần Thơ liên tục phát triển chuyên môn, cập nhật những phương pháp tiên tiến hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân. Trong đó, nổi bật nhất là các phẫu thuật nội soi phụ khoa, đốt sóng cao tần điều trị u xơ tử cung, thụ tinh trong ống nghiệm,… Đây là đơn vị đầu tiên của ĐBSCL triển khai các phương pháp này, phát triển thành những thế mạnh mũi nhọn chuyên môn, giúp người bệnh có thêm lựa chọn mới tối ưu, điều trị không xâm lấn. BV cũng là đơn vị đầu tiên ở ĐBSCL triển khai nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Ngoài ra, BV còn là một trong những trung tâm thực hiện thành công thụ tinh trong ống nghiệm, đồng hành cùng hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn…
Trọng trách BV chuyên khoa của vùng
PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, ngành Y tế thành phố được tích hợp vào Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đối với lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, định hướng phân bố không gian BV chuyên khoa cấp tỉnh đảm nhận chức năng vùng gồm 6 cơ sở y tế trực thuộc. Đó là các BV: Ung bướu, Phụ sản, Tim mạch, Nhi đồng, Huyết học - Truyền máu và BV Lão khoa Cần Thơ. Các BV đảm trách chức năng khám chữa bệnh chuyên khoa cho người dân thành phố và các tỉnh vùng ĐBSCL.
Chẳng hạn, BV Phụ sản TP Cần Thơ khám, chữa bệnh chuyên khoa về sản phụ khoa, chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn sản phụ khoa và sàng lọc trước sinh - sàng lọc sơ sinh cho các tỉnh ĐBSCL. BV Nhi đồng TP Cần Thơ là tuyến cuối về nhi khoa của khu vực. BV Lão khoa Cần Thơ (hiện chưa thành lập) phát triển các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. BV Huyết học Truyền máu Cần Thơ điều trị chuyên sâu các bệnh về huyết học và ngân hàng máu tiếp nhận hiến máu, lưu trữ và cấp phát máu cho hơn 75 BV và trung tâm y tế trong vùng. Song song với lĩnh vực khám, chữa bệnh, các trung tâm, đơn vị y tế thuộc lĩnh vực kiểm nghiệm của Cần Thơ cũng được quy hoạch phát triển thành Trung tâm kiểm nghiệm vùng ĐBSCL. Trong lĩnh vực dân số - sức khỏe sinh sản, Trung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ thực hiện chức năng vùng, góp phần nâng cao chất lượng dân số ĐBSCL.
Ngành Y tế TP Cần Thơ xác định chiến lược phát triển theo hướng bền vững và hội nhập, trong đó, đào tạo nguồn nhân lực là giải pháp trọng tâm hàng đầu. BS CKII Huỳnh Minh Thiện, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Ung bướu TP Cần Thơ cho biết, BV hiện có 469 viên chức, người lao động, trong đó, đội ngũ bác sĩ hơn 100 người, với 3 bác sĩ có học vị tiến sĩ, 22 bác sĩ chuyên khoa II và trên 60% bác sĩ có trình độ sau đại học. Đó là thuận lợi để BV thúc đẩy nghiên cứu khoa học, triển khai nhiều đề tài cấp thành phố, thực hiện nhiều thử nghiệm lâm sàng với các tổ chức quốc tế, đa trung tâm về các thuốc mới trong điều trị ung thư. Bên cạnh đó, BV tranh thủ hợp tác với các đơn vị y tế tuyến trên, các trung tâm nghiên cứu để nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung bướu.
BS CKII Nguyễn Thụy Thúy Ái, Giám đốc BV Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, năm 2025, BV xây dựng và phát triển 2 trung tâm chuyên sâu là Trung tâm hỗ trợ sinh sản nam học và Trung tâm nhi sơ sinh. BV cũng sẽ triển khai một số kỹ thuật mới, chuyên sâu ở các lĩnh vực can thiệp bào thai, xét nghiệm di truyền… đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cũng như tăng sự trải nghiệm, hài lòng của bệnh nhân. Năm 2025, BV tiếp tục thực hiện nhiệm vụ BV chuyên khoa cấp vùng do Bộ Y tế giao, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin và cải tiến chất lượng. BV sẽ phấn đấu xây dựng Trung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đạt chuẩn quốc tế…
BS CKII Võ Hồng Sở, Giám đốc BV Tim mạch TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, BV nhận sự hỗ trợ tích cực của BV Chợ Rẫy, đã đào tạo các ê-kíp mạnh về can thiệp tim mạch và đặt máy tạo nhịp, thực hiện độc lập, thường quy các kỹ thuật này. Đến tháng 1-2025, BV đã chụp nong và đặt stent mạch vành cho gần 1.000 bệnh nhân; đặt gần 100 máy tạo nhịp tạm thời và vĩnh viễn. BV đã ký hợp đồng với BV Chợ Rẫy trong lĩnh vực can thiệp mạch máu - thần kinh và mạch máu ngoại biên, gồm 12 kỹ thuật, sẽ triển khai trong quý II năm 2025.
THU SƯƠNG