30/09/2022 - 08:20

Cần Thơ: Mưa giông làm sập, tốc mái 34 căn nhà 

(CTO) - Chiều 29-9-2022, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, cho biết do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4, mưa giông trong 2 ngày qua (28 và 29-9-2022) đã làm sập, tốc mái hàng chục căn nhà của người dân trên địa bàn TP Cần Thơ.

Nhà dân tại huyện Cờ Đỏ bị tốc mái do mưa giông. Ảnh: CTV

Cụ thể, ngày 28 và 29-9, mưa lớn kèm theo giông lốc xuất hiện tại các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh và các quận Thốt Nốt, Ô Môn, Cái Răng đã làm sập, tốc mái 34 căn nhà, trong đó có 4 căn bị sập hoàn toàn. Ước thiệt hại tài sản gần 660 triệu đồng. Trong đó, địa phương bị thiệt hại nặng nhất là huyện Thới Lai có 3 căn nhà bị sập, 11 căn nhà bị tốc mái. Tại quận Thốt Nốt, mưa giông đã làm sập một lò sấy lúa ở phường Thạnh Hòa, làm 300 tấn lúa đang sấy bên trong lò bị hư hỏng. Ở huyện Cờ Đỏ có 11 căn nhà bị tốc mái...

Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xảy ra 33 đợt mưa giông ở quận Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt và các huyện Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh, làm sập 14 căn nhà, tốc mái và ảnh hưởng 77 căn nhà, ước thiệt hại trên 1,7 tỉ đồng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ và chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

 H.VĂN

Chia sẻ bài viết