24/03/2023 - 18:31

Cần Thơ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” 

* 700 đội viên, thiếu nhi tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

(CT) - Ngày 24-3, tại Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1 (huyện Phong Ðiền), Hội đồng Ðội (HÐÐ) TP Cần Thơ tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Ðoàn” và kỷ niệm 60 phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963-24/3/2023). Anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch HÐÐ TP Cần Thơ cùng đại diện các sở, ngành thành phố và hơn 700 thiếu nhi trên địa bàn huyện Phong Ðiền tham dự.

Đội viên, thiếu nhi được HĐĐ TP Cần Thơ tuyên dương danh hiệu "Dũng sĩ nghìn việc tốt". Ảnh: Q. THÁI

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lâm Văn Tân ôn lại những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đội viên, thiếu nhi qua các thời kỳ, mục đích, ý nghĩa của phong trào “Nghìn việc tốt”. Trong 60 năm qua, phong trào “Nghìn việc tốt”, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy được các liên đội trên địa bàn thành phố cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực. Ðến nay, phong trào đã lan tỏa rộng khắp, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hình thành ý thức, thói quen nói lời hay, làm việc tốt trong thiếu niên, nhi đồng. Kỷ niệm phong trào này, HÐÐ thành phố chỉ đạo 249 liên đội các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống cho đội viên, thiếu nhi. Các liên đội đồng loạt tổ chức “Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Ðoàn” với nhiều hoạt động tìm hiểu truyền thống Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thu hút hơn 149.000 đội viên, thiếu nhi tại các quận, huyện tham gia.

Dịp này, HÐÐ thành phố tuyên dương 10 thiếu nhi đạt danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp Trung ương và trao giấy chứng nhận cho 14 thiếu nhi đạt danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp thành phố; tặng Bằng khen cho 14 liên đội thuộc HÐÐ huyện Phong Ðiền vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” gắn với việc cài đặt ứng dụng “Làm việc tốt” trên điện thoại thông minh. HÐÐ thành phố trao 1 mô hình “Ðọc sách điện tử”, 500 quyển tập, 50 ba lô và 10 bộ ghế đá cho Liên đội Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1; trao 1 công trình “Vì trường đẹp cho em” cho HÐÐ huyện Phong Ðiền; 600 suất khám, chăm sóc răng miệng miễn phí cho thiếu nhi và cán bộ, giáo viên thành phố. Tổng giá trị các công trình trên là 800 triệu đồng.

Sau lễ kỷ niệm, đội viên, thiếu nhi tham gia nhiều hoạt động: sinh hoạt chủ điểm “Tiến bước lên Ðoàn” bằng hình thức hái hoa dân chủ; đồng diễn sân chơi flashmob; trải nghiệm mô hình “Ðọc sách điện tử”; tham gia “Hành trình thiếu nhi đến địa chỉ đỏ” tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Ông Hào (xã Trường Long, huyện Phong Ðiền).

* Ngày 24-3, Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn, HÐÐ quận Thốt Nốt tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Ðoàn” và tuyên dương danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” quận Thốt Nốt năm 2023, tại Liên đội Trường Tiểu học Thới Thuận 2, phường Thới Thuận. Ðây là đơn vị được BTV Quận đoàn, HÐÐ quận chọn làm điểm tổ chức Ngày hội.

Trên 700 đội viên, thiếu nhi đã tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, đồng diễn, trò chơi dân gian… Trong Ngày hội, BTV Quận đoàn, HÐÐ quận Thốt Nốt tặng Trường Tiểu học Thới Thuận 2 Công trình Măng non khu sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trị giá 20 triệu đồng. Dịp này, 11 đội viên, thiếu nhi đến từ các liên đội trên địa bàn phường Thới Thuận được HÐÐ quận tuyên dương danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” năm 2023.

Từ ngày 20 đến 26-3, 33 liên đội trường học trên địa bàn quận Thốt Nốt sẽ tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Ðoàn”. HÐÐ quận xét chọn tuyên dương 60 đội viên, thiếu nhi có thành tích tiêu biểu trong phong trào "Nghìn việc tốt" ở các liên đội nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt" (24/3/1963-24/3/2023).

Q. THÁI - CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết