07/08/2025 - 09:36

Cần sớm chi trả, hỗ trợ 15 hộ có nhà bị nứt do thi công dự án Kè sông Cần Thơ - ứng phó biến đổi khí hậu 

Nhiều người dân ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền (nay là xã Nhơn Ái) phản ánh đơn vị thi công dự án Kè sông Cần Thơ - ứng phó biến đổi khí hậu trong quá trình thi công đoạn kè qua địa bàn đã làm sụp lún, nứt tường nhà nghiêm trọng của 15 hộ dân. Sự việc xảy ra đã 3 năm, nhưng đến nay, đơn vị thi công và các cơ quan có liên quan chưa chi trả, hỗ trợ để người dân sửa chữa nhà ở.

Tường rào của gia đình bà Trần Thị Thu Nguyệt bị nứt, có nguy cơ đổ ngã.

Đoạn kè bảo vệ bờ trái từ cầu Cái Răng thuộc phường Lê Bình (nay là phường Cái Răng) kéo dài đến ấp Nhơn Hưng, xã Nhơn Ái có chiều dài 2.450m, khởi công vào đầu năm 2020. Đây là công trình thuộc dự án Kè sông Cần Thơ - ứng phó biến đổi khí hậu, do Ban Quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP Cần Thơ (gọi tắt là Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ) làm chủ đầu tư. Trong đó, đoạn kè thuộc ấp Nhơn Hưng dài 600m, được triển khai thi công từ năm 2022.  

Trong quá trình thi công, khi đơn vị thi công đóng cọc bê tông, đã làm răn nứt tường nhà một số hộ dân. Bà Thái Cẩm Đông, ở ấp Nhơn Hưng, cho biết: "Trước khi thi công đóng cọc bờ kè, đơn vị thi công đã khảo sát hiện trạng căn nhà của tôi và hứa sẽ hỗ trợ tiền khi có sự cố xảy ra. Đến khi thi công, tường nhà tôi xuất hiện nhiều điểm răn nứt. Tôi đã trực tiếp phản ánh với đơn vị thi công để được khảo sát và đề nghị khắc phục sự cố. Hiện tại, đã 3 năm trôi qua, đơn vị thi công đã rút khỏi công trình, nhưng tôi vẫn chưa được hỗ trợ sửa lại căn nhà". Hiện tại, căn nhà của bà Đông đã răn nứt và xuống cấp nghiêm trọng, phần cửa chính bị sụp lún, những lúc mưa lớn bị dột, ẩm thấm tường…

Tương tự, trong quá trình thi công dự án Kè sông Cần Thơ - ứng phó biến đổi khí hậu, đơn vị thi công đưa các phương tiện cơ giới thi công đóng cọc bê tông phần dưới mé sông gây chấn động, ảnh hưởng đến kiến trúc của nhiều nhà dân. Bà Nguyễn Thị Trinh, ở ấp Nhơn Hưng, phản ánh: "Năm 2022, đơn vị thi công đóng cọc bê tông kè mé sông Cần Thơ thì xuất hiện nhiều điểm răn nứt, sụp lún nền nhà của tôi. Sau khi sự cố xảy ra, đơn vị thi công và đơn vị bảo hiểm đã tiến hành khảo sát, nhưng chưa đưa ra mức giá hỗ trợ thiệt hại. Tôi đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm tiến hành hỗ trợ hoặc khắc phục hậu quả để gia đình tôi có chỗ ở ổn định".

Hiện nay, đơn vị thi công dự án Kè sông Cần Thơ - ứng phó biến đổi khí hậu đã thi công hoàn thiện tuyến bờ kè đoạn ấp Nhơn Hưng và đã rút khỏi công trình. Một số hộ dân đã tự thuê thợ sửa chữa lại nhà để an tâm sinh sống. Bà Mai Thị Vân, ở ấp Nhơn Hưng, nói: "Căn nhà của tôi xuất hiện nhiều điểm nứt, sụp lún nền, phần gạch men tường bị bong tróc và có nguy cơ đổ ngã bất cứ lúc nào. Năm 2024, gia đình tôi phải thuê thợ sửa chữa, khắc phục những điểm hư hỏng của căn nhà, khoảng 30 triệu đồng. Hiện tại, gia đình tôi rất khó khăn. Tôi đề nghị đơn vị thi công sớm chi trả lại số tiền trên".

Ngoài những trường hợp nhà cửa bị hư hỏng, nhiều gia đình có tường rào bị nghiêng, nứt có nguy cơ ngã sập. "Năm 2019, gia đình tôi về đây cất nhà sinh sống và làm tường rào bê tông kiên cố. Sau khi đơn vị thi công đóng cọc bê tông, phần tường rào bị xé toạc. Tôi rất lo sợ vì tường rào bị nghiêng sang phần đất, nhà của hộ dân xung quanh" - bà Trần Thị Thu Nguyệt, ở ấp Nhơn Hưng, bức xúc nói. 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Đặng Thanh Hiền, Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái, cho biết: "Qua rà soát, đoạn kè 600m tại ấp Nhơn Hưng còn 15 hộ dân có nhà cửa bị hư hỏng, nhưng chưa được hỗ trợ tiền khắc phục sự cố. Trước đây, UBND xã Nhơn Nghĩa (nay hợp nhất thành xã Nhơn Ái) đã phối hợp với đơn vị thi công, công ty bảo hiểm tổ chức 3 lần đối thoại với người dân, nhưng chưa thống nhất phương án chi trả, hỗ trợ. Sự cố trên đã kéo dài khá lâu, chúng tôi kiến nghị chủ đầu tư và UBND thành phố quan tâm, xem xét và sớm có biện pháp tháo gỡ, đôn đốc đơn vị thi công chi trả, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà, an tâm sinh sống".

Bài, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết