11/12/2021 - 20:18

Cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông 

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Lai vừa ban hành cáo trạng truy tố K.H.G (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Kiên Giang) với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Khoảng hơn 18 giờ ngày 19-5-2021, G điều khiển mô tô chở người thân trên tuyến đường thuộc xã Đông Bình (huyện Thới Lai) thì xảy ra va chạm với mô tô do ông L điều khiển đang chở ông H chạy theo chiều ngược lại. Tai nạn xảy ra làm 4 người trên 2 xe ngã xuống mặt đường, trong đó 3 người bị thương nhẹ, còn ông L bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu và tử vong 2 ngày sau đó. Theo cơ quan điều tra, G không có giấy phép lái xe (GPLX) theo quy định, thiếu kỹ năng xử lý tình huống nên gây hậu quả đáng tiếc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố lập biên bản xử phạt trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố lập biên bản xử phạt trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Không có GPLX phù hợp khi điều khiển phương tiện là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao bởi người lái xe chưa qua sát hạch, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết khi tham gia giao thông. Các ban, ngành, đoàn thể thành phố thường xuyên phối hợp tuyên truyền vấn đề này bằng nhiều hình thức, song vẫn còn những trường hợp vi phạm. Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến lỗi không có GPLX.

Tháng 4-2021, Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tuyên phạt H.E (17 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh) 3 năm 6 tháng tù, tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tối 19-11-2020, sau khi nhậu say, E điều khiển mô tô chạy theo hướng từ xã Vĩnh Trinh về thị trấn Vĩnh Thạnh thì va chạm với mô tô do anh T điều khiển đi từ hướng ngược lại. Hậu quả làm cả hai bị thương. Hôm sau, anh T tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn do ban đêm, E nhậu say và chạy tốc độ cao (khoảng 50 đến 60 km/giờ) nên không làm chủ được tay lái. Bản thân E chưa có GPLX theo quy định.

Mới đây, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, giảm 6 tháng tù, tuyên phạt Q.T (sinh năm 1994, ngụ quận Bình Thủy) 3 năm tù cũng cũng với tội danh trên. Chiều 11-7-2020, T lấy mô tô chở bạn lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (hướng về quận Ô Môn) thì đụng vào người đàn ông đi bộ qua đường làm nạn nhân tử vong. Ngoài việc không có GPLX, nhậu say, T còn đi không đúng làn đường quy định, kém chú ý quan sát… nên gây tai nạn. Giữa năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy phạt T 3 năm 6 tháng tù về tội danh trên, T kháng cáo do hoàn cảnh khó khăn và được giảm 6 tháng tù.

Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn song có thể phòng tránh được nếu mỗi người đều nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đừng vì sự chủ quan, thiếu hiểu biết, chạy xe ẩu mà gây hậu quả, trả giá bằng tương lai, cuộc sống của mình và những người xung quanh.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết