06/01/2024 - 12:35

Cân đối chi tiêu Tết 

Còn hơn tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các gia đình đã bắt đầu lên kế hoạch mua sắm, dự trù những khoản chi để chuẩn bị đón mừng năm mới. Tình hình kinh tế khó khăn chung, nhiều chị em thực hiện chính sách tiết kiệm, tùy vào tài chính cá nhân, tính toán mua những thứ thật cần thiết, để làm sao lo được cái Tết đầy đủ cho gia đình mà không thâm hụt ngân quỹ.

Nhiều gia đình đi mua sắm Tết tại siêu thị ở quận Cái Răng.

Tranh thủ cuối tuần, chị Kim Liên ở quận Ninh Kiều dạo một vòng các siêu thị để xem mặt hàng, giá cả. Năm nay, thu nhập gia đình chị Liên bị sụt giảm phân nửa do chồng nghỉ việc. Chị dự trù cắt giảm chi tiêu, gói ghém mua sắm Tết tầm 6 triệu đồng, không bày vẽ nhiều. Chị Liên cho biết: “Tôi làm công nhân, cuối năm thường tăng ca nên đưa các con đi mua sắm sớm để khỏi cập rập. Tôi tìm hiểu trước các chương trình giảm giá, khuyến mãi những mặt hàng thực phẩm, gia dụng, bánh kẹo mứt… để cân đối tiền nong, mua biếu hai bên nội ngoại. Năm nay, vợ chồng tôi không sắm quần áo mới, ưu tiên mua cho con gái và con trai mỗi cháu 2 bộ đồ”. Về thức ăn, chị Liên chọn khô, lạp xưởng, một số món trữ được lâu, và chỉ mua vừa đủ vì còn những thứ khác phải lo.

Vợ chồng anh Quốc Dũng ở quận Bình Thủy năm nay không về quê ăn Tết. Việc kinh doanh không thuận lợi nên anh Dũng gói ghém chi tiêu cẩn thận. Anh Dũng nhẩm tính giá vé máy bay và chi phí đi về Nghệ An cho 4 người quá lớn so với thu nhập hiện tại nên xin phép hai bên nội ngoại Tết này vắng mặt. Ngoài phần tiền lì xì, anh Dũng lên danh sách mua một số đặc sản làm quà gởi về quê biếu họ hàng; còn gia đình thì chủ yếu bánh, trà, bia, nước ngọt… tổng dự chi tầm 20 triệu đồng. Để tiết kiệm, vợ chồng anh Dũng tận dụng lại vật phẩm trang trí trong năm rồi như các câu đối, hoa, cùng nhau vệ sinh màn cửa, sơn mới hàng rào, bàn ghế… Anh Dũng kể: “Hằng năm, bà con trong khu vực tôi ở thường hùn gói bánh tét, bánh chưng, làm giò thủ, kho thịt. Vợ tôi cũng làm một số loại mứt để ăn và biếu hàng xóm. Vậy cũng đầy đủ và vui rồi”.

Do công ty giảm đơn hàng, mẹ ruột và chồng chị Thư ở Long An nằm trong nhóm bị cắt giảm lao động từ giữa năm 2023. Em trai chị Thư làm tài xế lái xe đường dài cũng đang lo lắng vì không có hàng chở thường xuyên, vợ lại sắp sinh con. Em trai chị Thư tranh thủ những ngày cuối tuần chạy hợp đồng bên ngoài kiếm tiền tiêu Tết. Mẹ chị Thư chuyển mục đích sử dụng con heo đất tiết kiệm nuôi từ đầu năm trước, phân nửa để mua sắm, phần còn lại để dành sang năm lo cho cháu nội. Tết này, các thành viên sẽ cùng nhau chế biến món ăn, kho thịt, làm dưa kiệu, bánh mứt… vừa rẻ, vừa đảm bảo an toàn. Chị Thư chia sẻ: “Mấy hôm nay tôi đi siêu thị, lên mạng chủ yếu xem giá cả, coi mẫu các mặt hàng. Tôi có phụ với người bạn bán mỹ phẩm, các loại kẹp tóc để kiếm thêm thu nhập. Tôi đợi thông tin tiền thưởng để tính toán mua quần áo mới cho con cháu, còn các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, lạp xưởng, khô, đường… hằng năm công ty đều tặng nên khỏi phải mua. Tôi nghĩ Tết là thời điểm gia đình nghỉ ngơi, sum họp bên nhau, mua sắm nhiều hay ít không quan trọng, miễn sao không khí trong nhà vui vẻ là được”.

Công việc bận rộn nên vào dịp lễ Tết, nhóm chị Thu Dung ở quận Bình Thủy thường rủ nhau săn hàng giảm giá trên mạng, mua chung combo để được lợi nhiều khoản. Hiện nay, xu thế mua bán online nở rộ, chị Dung và chị em bạn tham gia các nhóm mua bán đặc sản nên có nhiều cơ hội lựa chọn. Mỗi khi có mặt hàng mới, cơ sở kinh doanh gởi chương trình chào hàng, giảm giá, vận chuyển tận nơi nên rất thuận tiện. Nhiều nhãn hàng kẹo mứt, trái cây sấy dẻo, bánh ngọt, sản phẩm OCOP có chương trình khuyến mãi, giá cả phải chăng, gói sẵn đẹp mắt, nên nhóm chị Dung mua để dành làm quà tặng và dùng trong gia đình. Ngoài ra, chị Dung đặt luôn mâm trái cây chưng, mâm cỗ cúng tất niên… Dẫu có sự chuẩn bị từ trước, không ảnh hưởng nhiều đến chi tiêu, song chị Dung vẫn thực hành tiết kiệm, xài Tết trong phần tiền thưởng của chị, giữ lại phần tiền thưởng của chồng để dành sang năm. Cũng như các thành viên trong nhóm, chị Dung không mua sắm nhiều quần áo mới mà chủ yếu tập trung vào việc mua thức ăn ngon, đảm bảo chất lượng, bồi bổ sức khỏe người thân.  

Chuẩn bị Tết đối với những người có thu nhập khá và cao thì không có gì lo lắng, nhưng với thu nhập trung bình, thấp thì phải tính toán để cân đối. Theo kinh nghiệm của nhiều chị em, trước khi đi mua sắm, nên lên danh sách những việc cần phải chi, tránh mua quá nhiều gây lãng phí. Nếu có điều kiện nên mua sắm từ sớm những mặt hàng để được lâu, tránh tình trạng tăng giá vào cận Tết.  Mỗi người, mỗi nhà có mức chi tiêu và nhu cầu khác nhau và với sự vén khéo, chu đáo, các “nội tướng” đều có sự chuẩn bị tươm tất để gia đình đón năm mới ấm cúng, sum vầy.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết