12/03/2022 - 14:10

Cần đảm bảo vệ sinh môi trường trong kinh doanh   

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

 

Báo Cần Thơ nhận được phản ánh của tập thể người dân ngụ tổ 2, khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy về việc Công ty TNHH Vận tải Tú Nhi (Công ty Tú Nhi) kinh doanh vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến người dân sinh sống trong khu vực.

Công ty có thực hiện che chắn hạn chế bụi ảnh hưởng đến đời sống của những hộ xung quanh.

Công ty Tú Nhi kinh doanh vật liệu xây dựng, nằm trên tuyến đường cặp bờ sông từ chợ Trà Nóc đến phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy. Theo người dân ở khu vực này, Công ty Tú Nhi thường xuyên lên xuống vật tư, gây nhiều tiếng ồn, bụi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần đường đi cặp bờ sông. Ông Ngô Văn Hương ngụ tổ 2, khu vực 1, phường Trà Nóc, bức xúc nói: “Mỗi lần sà lan vận chuyển xong vật tư lên bờ rồi rời bến, máy chạy đạp nước mạnh vào lòng sông, dễ gây sạt lở, rất nguy hiểm đối với các hộ dân sống gần đó”. Cũng có tâm trạng bức xúc, ông Lưu Thuận Bửu ngụ cùng khu vực, chia sẻ: “Các hàng rào xung quanh Công ty che chắn chưa thật sự làm giảm mức độ bụi phát tán ra môi trường xung quanh. Khi có gió lớn, bụi càng phát tán nhiều, bay vào nhà các hộ xung quanh. Ngoài ra, khi Công ty cẩu hàng, cần cẩu phát ra tiếng động lớn”.

Công ty Tú Nhi có đăng ký kinh doanh và được Sở Kế hoạch và Ðầu tư TP Cần Thơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa tại bờ bên phải của sông Trà Nóc, thuộc địa phận đường Nguyễn Chí Thanh, khu vực 1, phường Trà Nóc, với mục đích sử dụng là xếp dỡ hàng hóa thông thường, phạm vi vùng đất 4.176m2, phạm vi vùng nước theo sơ đồ vùng nước bến thủy nội địa do chủ bến lập tháng 7-2019 có chiều dài 60m (kể từ điểm A dọc theo bờ về phía hạ lưu đến điểm D), rộng 8m (kể từ mép bờ trở ra phía sông). Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy có mớn nước đầy tải ≤ 1,0m vào, rời bến ứng với mực nước thấp nhất tại bến ≥ 1,5m. Thời gian hoạt động từ 21-9-2020 đến 21-9-2022. Bà Huỳnh Tiết Nhi, Giám đốc Công ty Tú Nhi, cho biết: "Tiếng ồn khi lên xuống hàng hóa là có nhưng không đáng kể. Thêm vào đó xung quanh Công ty được bố trí các thiết bị che chắn, thường xuyên tưới nước hạn chế thấp nhất khói, bụi có thể bay ra các hộ xung quanh. Tuy nhiên, về những phản ánh của các hộ dân, Công ty sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét lại và có những biện pháp cụ thể, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống của những hộ xung quanh. Ngoài ra, vào những giờ nghỉ ngơi như giữa trưa (11 giờ đến 12 giờ 45 phút) Công ty cũng không cho máy móc hoạt động để hạn chế tiếng ồn trong thời gian nghỉ ngơi của bà con".

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Minh Duy, Chủ tịch UBND phường Trà Nóc, cho biết: "Xung quanh phản ánh của người dân, phường đã nắm tình hình. Vừa qua, Ðội Cảnh sát môi trường Công an quận Bình Thủy phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát thực tế hiện trạng, lấy mẫu nước, tiếng ồn và đang tiến hành kiểm tra theo quy định. Bên cạnh đó, phường có lập biên bản hiện trạng nhắc nhở chủ doanh nghiệp hạn chế tình trạng bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng đến người dân trên địa bàn. Nếu doanh nghiệp vi phạm, tùy mức độ, sẽ tiến hành xử lý. Thời gian tới, đề nghị Công ty thực hiện tốt việc kinh doanh theo giấy phép kinh doanh đã đăng ký và giấy phép hoạt động bến thủy nội địa được cấp; đảm bảo an toàn trong lao động, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường tại khu vực".

Chia sẻ bài viết