05/10/2024 - 15:43

Cán bộ Hội năng động, nhiệt tình 

Cán bộ, hội viên phụ nữ dành cho chị Nguyễn Ngọc Lam, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền nhiều tình cảm quý mến bởi sự năng động, nhiệt tình của chị trong tổ chức, kết nối hội viên tham gia các phong trào. Với sự đoàn kết và nỗ lực, chị cùng tập thể Ban Chấp hành (BCH) Hội LHPN xã xây dựng nhiều mô hình thiết thực, giúp chị em nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Mới đây, chị vinh dự được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Phong Điền với thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ huyện, dịp sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác Hội.

Chị Ngọc Lam thăm hỏi, tìm hiểu tình hình sản xuất của các thành viên Tổ hợp tác May gia công.

Tham gia công tác tại địa phương từ năm 2007 và trải qua nhiều vị trí khác nhau, từ năm 2021 đến nay, chị Ngọc Lam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Nghĩa. Chị bộc bạch: “Đầu nhiệm kỳ 2021-2026, xã còn 25 hội viên phụ nữ nghèo, nhiều chị có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Do vậy, tôi cùng các chị trong BCH khảo sát, tìm hiểu từng trường hợp, nắm bắt tình hình thực tế nhằm hỗ trợ chị em kịp thời”.

Qua khảo sát, chị Ngọc Lam nhận thấy đa số hội viên phụ nữ xã thuộc diện gia đình ít đất sản xuất, chủ yếu sinh sống bằng việc mua bán nhỏ, một số chị chăn nuôi hoặc đi làm ở các công ty, xí nghiệp. Từ đó, chị cùng BCH chủ động xây dựng những mô hình phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Cụ thể, đầu năm 2022, chị thành lập mô hình Tổ hợp tác May gia công. Đến nay, mô hình thu hút 12 thành viên, mức thu nhập trung bình 4-8 triệu đồng/người/tháng. Trước kia, kinh tế gia đình chị Đặng Như Ngọc, gặp nhiều khó khăn do chỉ có chồng đi làm, chị ở nhà nội trợ, chăm sóc 2 con nhỏ. Chị Như Ngọc nói: “Năm 2022, được sự động viên của cán bộ Hội, trực tiếp là chị Ngọc Lam, tôi tham gia tổ may và được hướng dẫn tay nghề. Hiện thu nhập của tôi khoảng 4 triệu đồng/tháng, có điều kiện nuôi con ăn học”.

Năm 2023, Hội LHPN xã tiếp tục xây dựng mô hình Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - “Bánh tét ngũ sắc”. Chia sẻ về việc xây dựng mô hình này, chị Ngọc Lam cho biết, bản thân có tay nghề làm bánh tét khá, chị ấp ủ xây dựng thương hiệu bánh tét ngũ sắc của quê hương; đồng thời giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn nhàn rỗi. Do đó, năm 2023 chị thành lập mô hình và đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm. Hiện mô hình có hơn 20 chị tham gia, mức thu nhập 2-3 triệu đồng/người/tháng, tùy thời điểm.

Hiện nay, Hội LHPN xã đang quản lý 21 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với dư nợ hơn 44 tỉ đồng, giúp hội viên đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ, cải tạo vườn. Bà Nguyễn Thị Loan, hội viên đang sinh hoạt tại Chi hội Phụ nữ ấp Nhơn Phú, chia sẻ, trước kia kinh tế gia đình bà gặp nhiều khó khăn do ít đất, 2 con đang tuổi đi học. Bà được Hội LHPN xã tạo điều kiện làm hồ sơ vay vốn để mua bán nhỏ và 2 con cũng được vay vốn sinh viên. Bà Loan kể: “Hai con tôi đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Tôi và ông xã tiếp tục kinh doanh tiệm tạp hóa và quán giải khát. Mỗi ngày, vợ chồng tôi có thu nhập hơn 200.000 đồng, đủ chi tiêu sinh hoạt trong gia đình”.

Trước đó, năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, chị Ngọc Lam cùng BCH Hội LHPN xã tích cực tuyên truyền, vận động chị em nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Chị trực tiếp tham gia trực các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Đồng thời, Hội LHPN xã phối hợp các đoàn thể vận động 158 phần quà, 850 suất ăn phục vụ người dân và lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn vận động 296 phần quà, 3.380kg gạo, tổng trị giá hơn 107 triệu đồng, gửi tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 14 ấp.

Với sự đoàn kết và nỗ lực của chị Ngọc Lam cùng tập thể BCH Hội LHPN xã, qua nửa nhiệm kỳ, Hội LHPN xã đã giúp 20 chị vươn lên thoát nghèo. “Năm 2024, Hội còn 5 hội viên nghèo. Mới đây, qua khảo sát, dự kiến cuối năm, Hội giúp tất cả các chị vươn lên thoát nghèo”- chị Ngọc Lam phấn khởi thông tin.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phong Điền, ghi nhận: “Chị Ngọc Lam là cán bộ Hội năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, công tác Hội; chủ động xây dựng và gắn kết hội viên tham gia các mô hình, nhất là các mô hình hỗ trợ giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo...”.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết