06/03/2025 - 20:07

Cán bộ Đoàn nhiệt huyết với hoạt động an sinh xã hội 

Với tinh thần cầu tiến, tính tình năng động, sáng tạo, thời gian qua, Châu Hoài Ngọc - Bí thư Đoàn phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều - đã lãnh đạo đưa công tác Đoàn địa phương ngày càng khởi sắc, tập hợp được nhiều thanh niên đứng vào tổ chức Đoàn. Tiêu biểu là các hoạt động thiện nguyện và chăm lo cho thiếu nhi, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền Ngọc được UBND thành phố và Thành đoàn tặng nhiều Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Châu Hoài Ngọc (bìa trái), Bí thư Đoàn phường Xuân Khánh, cùng lực lượng ĐVTN phường ra quân vệ sinh môi trường tại bờ kè sông Cần Thơ.

Năm 2015, khi còn là sinh viên năm thứ nhất, ngành Luật, Trường đại học Cần Thơ, Ngọc tham gia làm Bí thư chi đoàn khu vực 1 phường Tân An. Đến năm 2016, Ngọc được phân công làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Tân An… Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngọc tiếp tục được phân công làm Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra phường Tân An. Trải qua nhiều cương vị công tác, Ngọc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến tháng 1-2022, sau khi sáp nhập các phường lại, Ngọc được phân công làm Bí thư Đoàn phường Xuân Khánh cho đến nay. Qua 3 năm làm Bí thư Đoàn phường Xuân Khánh, Ngọc đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đoàn và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội ở địa phương. Ngọc chia sẻ: “Để có thể làm tốt công tác Đoàn, bản thân phải có sự đam mê và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Nhờ tham gia công tác Mặt trận tại cơ sở, tôi được rèn luyện và học được nhiều bài học quý giá để mình trưởng thành hơn và phục vụ tốt cho công tác Đoàn thời gian qua”.

Vừa qua, Ngọc cùng lực lượng ĐVTN phường tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện năm 2025” để tặng quà cho thiếu nhi, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn và thanh niên chậm tiến trên địa bàn phường. Em Phạm Văn Khang, khu vực 1, bày tỏ: “Thời gian qua, anh Ngọc thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình em. Em rất cảm ơn anh Ngọc và các nhà tài trợ đã giúp đỡ em. Em sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng anh chị…”. Khang đang là sinh viên năm thứ nhất, ngành Xây dựng, Trường Đại học Cần Thơ. Gia đình Khang thuộc diện hộ nghèo, cha mẹ ly hôn và em đang sống cùng bà ngoài. Hiện tại, ngoại Khang đã 70 tuổi và sinh sống bằng nghề bán vé số, kiếm được khoảng 200.000 đồng/ngày. Trong khi đó, Khang xin làm nhân viên bán tạp hóa với thu nhập hơn 2 triệu đồng/tháng. Ngọc cho biết: “Trước Tết Nguyên đán 2025, tôi cùng các nhà tài trợ tặng 75 phần quà trị giá 21 triệu đồng cho thiếu nhi, ĐVTN và thanh niên chậm tiến trên địa bàn phường. Mặc dù giá trị các phần quà không cao, nhưng đây là món quà tinh thần giúp các em đón một mùa xuân ấm áp”.

Những năm qua, Châu Hoài Ngọc cùng BCH Đoàn phường Xuân Khánh còn thường xuyên vận động các nhà hảo tâm nhận chăm sóc, đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Điển hình như trường hợp của em Nguyễn Công Danh, ở khu vực 7, hiện đang học lớp 2B, Trường TH Xuân Khánh. Em Danh cho biết: “Vừa qua, em được các anh chị trong Đoàn phường Xuân Khánh và các nhà hảo tâm hỗ trợ 300.000 đồng/tháng, đồng thời còn được tặng thêm gạo, mì và dụng cụ học tập… Em rất vui và cảm ơn các anh chị đã quan tâm, giúp đỡ gia đình em”. Hiện tại, Đoàn phường Xuân Khánh cùng các nhà hảo tâm nhận chăm sóc, đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em được hỗ trợ 900.000 đồng/quý và thời gian nhận hỗ trợ là 1 năm học. 

Mô hình “Bếp thương” được Ngọc và các ĐVTN phường thành lập để nấu cháo tặng các bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố cũng mang nhiều ý nghĩa. “Bếp thương” được thành lập từ tháng 3-2023 đến nay, kinh phí từ nguồn vận động xã hội hoá. Nhóm tổ chức nấu cháo và phát tặng vào lúc 16 giờ ngày 26 hằng tháng. Tùy vào số lượng bệnh nhân, nhóm tổ chức nấu và phát từ 220-250 suất cháo và sữa gửi đến các bệnh nhân tại Bệnh viện Tim Mạch và Bệnh viện Ung Bướu (cơ sở 2). “Bếp thương” duy trì hoạt động đến nay là nhờ sự đóng góp rất lớn của các nhà hảo tâm trên địa bàn phường. Khi tiếp nhận nguyên liệu từ các nhà hảo tâm tặng, các thành viên trong nhóm chia nhau sơ chế, nấu nướng. Khi thức ăn đã chín, họ phân chia vào hộp để đi trao tại các bệnh viện. Chi phí mỗi đợt nấu cháo và tặng sữa dao động từ 2,7 đến 3 triệu đồng, với khoảng 30 ĐVTN tham gia thực hiện.

Là cán bộ đoàn năng động, Châu Hoài Ngọc, cho biết thêm: “Trong Tháng thanh niên 2025, tôi cùng với lực lượng ĐVTN phường tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, như cùng các Chi đoàn ra quân thực hiện phần việc thanh niên về bảo vệ môi trường và các hoạt động an sinh xã hội; ra mắt tuyến đường “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp” và tổ chức “Thứ 7 tình nguyện” để thu gom rác thải, tẩy xóa các bảng quảng cáo sai phép tại đường Mạc Thiên Tích…”.

Bài, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết