Trong bối cảnh châu Âu đang phải hứng chịu mức nhiệt cao kỷ lục, doanh số bán hàng của các nhà sản xuất máy điều hòa không khí châu Á, như Samsung Electronics (Hàn Quốc), Mitsubishi Electric (Nhật Bản) hay Midea (Trung Quốc), tăng vọt.

Khách hàng tham khảo các mẫu máy điều hòa không khí trong một cửa hàng tại Pháp. Ảnh: Reuters
Khác với phần lớn châu Á, nơi máy điều hòa được sử dụng phổ biến, châu Âu hiếm khi sử dụng thiết bị này. Theo thống kê của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tỷ lệ lắp máy điều hòa ở châu Âu chỉ chiếm khoảng 20% số hộ gia đình. Tuy nhiên, trong bối cảnh nắng nóng cực đoan, khiến nhiều người thiệt mạng, làm gián đoạn nguồn điện và buộc nhiều trường học phải đóng cửa, người dân và các công ty trên khắp lục địa già đã đổ xô lắp đặt máy điều hòa.
Một số quốc gia châu Âu cảnh báo khu vực này có thể sẽ đón thêm nhiều đợt nắng nóng dữ dội nữa. “Nhiều dự báo cho thấy nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng từ tháng 6 trở đi, chúng tôi dự báo nhu cầu về máy điều hòa không khí tiếp tục ổn định trong giai đoạn cao điểm” - Samsung Electronics trong một tuyên bố cho biết. Theo công ty này, các thị trường trọng điểm như Ý, Tây Ban Nha và Pháp ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 2 chữ số trong nửa đầu năm nay.
Trong khi đó, LG Electronics cho hay dây chuyền sản xuất máy điều hòa tại một trong những cơ sở ở Hàn Quốc đã hoạt động hết công suất kể từ tháng 4 để chuẩn bị cho nhu cầu tăng vọt trong mùa hè trên khắp xứ sở kim chi và toàn cầu.
Mitsubishi Electric cũng chứng kiến nhu cầu trang bị máy điều hòa gia tăng từ châu Âu, khu vực mà Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết đang ấm lên với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Mitsubishi Electric cho hay, tại châu Âu, doanh số bán máy điều hòa rất mạnh, đặc biệt là ở Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Đức.
Tương tự, Midea cho biết doanh số máy điều hòa do họ sản xuất cũng tăng vọt. “Các đợt nắng nóng cuối tháng 5 đã thúc đẩy doanh số bán hàng của chúng tôi tại Đức, Anh, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg, đặc biệt là máy điều hòa không khí PortaSplit - sản phẩm đã bán hết sạch ở một số kênh phân phối” - Midea cho hay. Theo công ty này, doanh số bán hàng thông qua các kênh thương mại điện tử của Đức trong tháng 5 tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng hàng xuất khẩu sang Tây Ban Nha và Pháp tăng tới 108%.
Theo dữ liệu của Đài quan sát Phức hợp Kinh tế, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu máy điều hòa không khí của Trung Quốc đạt giá trị 27,2 tỉ USD, chiếm gần 40% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu, thống trị chuỗi cung ứng thiết bị làm mát. Trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 4-2026, xuất khẩu máy điều hòa không khí của Trung Quốc tăng gần 6%, từ 2,77 tỉ USD lên 2,93 tỉ USD.
Nhu cầu khổng lồ đối với các thiết bị làm mát cho thấy sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người châu Âu. Tuy nhiên, các tòa nhà cũ kỹ tại khu vực có thể khiến việc lắp đặt máy điều hòa không khí trở nên tốn kém, phức tạp và mất nhiều thời gian.
Midea cho biết chi phí lắp đặt máy điều hòa ở châu Âu có thể lên tới hơn 1.000 euro, nằm ngoài tầm với của nhiều hộ gia đình. Trong bối cảnh đó, Midea cùng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Đức đã thiết kế mẫu máy điều hòa có thể lắp đặt chỉ trong 5 phút. Sự đổi mới này nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận.
Xiao Jing, một người dùng mạng xã hội Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư, nền tảng chia sẻ về lối sống và mua sắm ở Trung Quốc) tại Pháp, cho biết máy điều hòa không khí di động Comfee của Midea rất phổ biến ở xứ gà trống Gaulois nhờ chi phí thấp và khả năng hoạt động thông minh. Thiết bị có giá 250 euro này có thể được điều khiển thông qua ứng dụng di động và khả năng làm mát không gian rất nhanh.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)