22/01/2009 - 07:37

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội chúc Tết tại các địa phương

* Đại tướng Lê Văn Dũng và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đến thăm, chúc Tết lãnh đạo TP Cần Thơ

* Nhiều hoạt động mừng Xuân và chăm lo cho người nghèo đón Tết Kỷ Sửu 2009

Về thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sáng 21-1 (ngày 26 Tết), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tỉnh; thăm, tặng quà một số gia đình chính sách.

Làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tỉnh, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi thân thiết và chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các gia đình chính sách, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng Bí thư đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội của địa phương những năm qua.

Góp ý về phương hướng phát triển của địa phương, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc phải đặc biệt quan tâm đến phát triển bền vững. Bên cạnh việc phát triển công nghiệp cần đẩy mạnh phát triển du lịch - dịch vụ, đặc biệt là du lịch sinh thái để có môi trường trong lành.

* Trong 2 ngày 20-21/1, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thăm, chúc tết tại Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Hà Tĩnh đến thăm, chúc tết, tặng quà hai gia đình thương binh, liệt sĩ tại thành phố Hà Tĩnh, Trung tâm dạy nghề, phục hồi chức năng và giải quyết việc làm cho người tàn tật Hà Tĩnh.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, về thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Nói chuyện thân mật với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng, Nhà nước, chúc toàn thể Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang trong tỉnh một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên sánh kịp các tỉnh bạn.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng niệm và trồng cây lưu niệm tại Đền Đô; thăm Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp cách mạng đồng chí Ngô Gia Tự, tại thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh). Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân Công ty cổ phần DABACO Việt Nam; thăm, tặng quà hai gia đình công nhân tại thành phố Bắc Ninh.

* Ngày 21-1, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến chúc Tết và tặng quà Ban Chỉ đạo Tây Bắc, tỉnh Yên Bái và Cục An ninh Tây Bắc.

Nhân dịp sắp đón Xuân Kỷ Sửu, thay mặt Trung ương Đảng, đồng chí chúc toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Bắc; lãnh đạo tỉnh Yên Bái; Cục An ninh Tây Bắc cùng đồng bào các dân tộc Yên Bái và trong vùng Tây Bắc luôn khỏe mạnh, vui tươi, đoàn kết và có nhiều tiến bộ, thực hiện vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2009.

* Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tại tỉnh Điện Biên. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã trao tặng 600 suất quà với tổng giá trị trên 180 triệu đồng cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn; tặng 1 tỉ đồng để tỉnh xây dựng nhà bán trú dân nuôi và 50 triệu đồng cho hoạt động khuyến học, khuyến tài ở tỉnh Điện Biên.

* Ngày 21-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đến thăm và chúc tết cán bộ công chức của Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Thăm hỏi và chúc Tết công nhân kíp vận hành trong ngày của công ty, Phó Thủ tướng động viên mọi người hoàn thành nhiệm vụ được giao và đưa ra những chỉ đạo thiết thực nhất để công ty phát huy hết năng lực.

* Tại thị xã Vị Thanh (Hậu Giang), đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đã đến chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã đi thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh và một số hộ nghèo tại tỉnh Hà Nam.

* Ngày 21-1-2009, Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng, cùng các đồng chí đại diện Tổng cục Chính trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã đến thăm, chúc tết lãnh đạo Thành phố Cần Thơ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đã báo cáo đôi nét về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quân sự, quốc phòng của thành phố năm 2008 và định hướng trong thời gian tới. Đại tướng Lê Văn Dũng bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển của TP Cần Thơ; đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đại tướng Lê Văn Dũng chúc toàn thể Đảng bộ, chiến sĩ và nhân dân TP Cần Thơ năm Kỷ Sửu tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi mới. Đại tướng đã gởi 15 phần quà, mỗi phần quà trị giá 600 ngàn đồng của Trung ương tặng các hộ nghèo trên địa bàn.

Dịp này, Đại tướng Lê Văn Dũng đã đến thăm, chúc Tết các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ. Đại tướng rất phấn khởi khi nghe Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác xây dựng lực lượng trong thời gian qua; nhắc nhở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nỗ lực xây dựng lực lượng vũ trang thành phố phát triển vững chắc và toàn diện. Đại tướng đã gời 10 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng của Bộ Quốc phòng tặng các hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Cùng ngày, đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tiếp đoàn cán bộ TP Hồ Chí Minh, do đồng chí Nguyễn Trung Tín, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết lãnh đạo TP Cần Thơ, nhân dịp Tết Kỷ Sửu 2009.

Thay mặt đoàn cán bộ TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trung Tín chúc mừng những thành tựu TP Cần Thơ đạt được trong năm 2008 và gửi lời chúc mừng năm mới đến các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ. Đồng chí Trần Tuấn Anh đã chân thành cảm ơn đoàn; đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của TP Hồ Chí Minh đối với TP Cần Thơ trong thời gian qua.

* Cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ đã gặp gỡ bà con người Việt Nam ở nước ngoài về quê hương ăn Tết cổ truyền của dân tộc.

Ban Quy ước đạo Cao Đài, Ban Trị sự tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam và Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo TP Cần Thơ đến chúc Tết Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ. Tiếp đoàn, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, biểu dương những đóng góp xây dựng và phát triển thành phố của tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thời gian qua.

* Cùng ngày, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (chi nhánh Cần Thơ) phối hợp với UBMTTQVN phường An Khánh, An Hòa (quận Ninh Kiều) tổ chức đoàn đến chúc tết và tặng quà cho 25 hộ nghèo ở hai phường, mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng. Đoàn cũng đến thăm, tặng quà cho 2 hộ chính sách, nghèo ở phường An Thới (quận Bình Thủy), mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tổ chức họp mặt cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ nhân dịp Tết Kỷ Sửu 2009.

Huyện ủy, UBND quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh tổ chức họp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Tết Kỷ Sửu 2009.

* Chiều 21-1-2009, đại diện Báo Cần Thơ phối hợp với UBND huyện Cờ Đỏ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức trao 80 phần quà hỗ trợ 80 hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ cận nghèo thuộc địa bàn 2 xã Đông Bình, Đông Thuận vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng. Bên cạnh đó, Báo Cần Thơ đã trao 20 phần quà hỗ trợ 20 hộ nghèo ở quận Ninh Kiều. Những phần quà nói trên do Báo Cần Thơ vận động sự đóng góp của các đơn vị như Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ, CLB Doanh nhân TP Cần Thơ, Công ty TNHH thương mại và Chế biến thực phẩm Tân Tân, Công ty Nippovina chi nhánh Cần Thơ và một nhà hảo tâm ở quận Cái Răng.

TTXVN - Nhóm PV

Chia sẻ bài viết