15/07/2025 - 11:05

BV Phụ sản TP Cần Thơ khẳng định uy tín và thương hiệu về kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 

(CTO) - Thời điểm này, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Nam học, Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ (gọi tắt là Trung tâm) kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển. Đây là đơn vị tiên phong của vùng ĐBSCL về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản từ những ngày đầu thành lập năm 2010; đến nay, trung tâm đã khẳng định uy tín, thương hiệu thông qua việc triển khai thành công hầu hết các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), với tỷ lệ thành công khoảng 60%. Nhờ đó, mang lại niềm vui cho rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, những gia đình tha thiết mong con.

Hàng ngàn đứa trẻ đã chào đời nhờ sự đồng hành của các bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Nam học với các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Những con số minh chứng

Theo báo cáo của BV Phụ sản TP Cần Thơ, giai đoạn đầu (2010-2014), trong điều kiện cơ sở vật chất hạn chế nhưng BV đã đáp ứng nhu cầu thăm khám và điều trị cho trên 16.000 lượt khám và thực hiện trên 300 ca IVF. Từ năm 2020, với sự đầu tư đồng bộ vào phòng lab hiện đại, trang thiết bị tiên tiến cùng đội ngũ y bác sĩ không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề, Trung tâm đã phát triển vượt bậc về tỷ lệ thành công IVF.

Cụ thể, năm 2020, kết quả thành công là 42%; đến năm 2021, nâng lên 51% và kết quả này được duy trì trong các năm tiếp theo. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ thành công đã chạm mốc ấn tượng 57,6%.

Hiện tại, Trung tâm tự hào đã triển khai thành công hầu hết các kỹ thuật IVF với tỷ lệ thành công cao, đạt 60%. Theo thống kê, tính đến hết quý II năm 2025, BV Phụ sản TP Cần Thơ đã thăm khám hiếm muộn cho hơn 124.000 lượt bệnh nhân, thực hiện gần 4.500 ca IVF. Đặc biệt, hơn 1.300 trẻ thơ đã cất tiếng khóc chào đời nhờ sự đồng hành của các y bác sĩ trung tâm với các cặp vợ chồng hiếm muộn miền Tây.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Nam học BV Phụ sản TP Cần Thơ liên tục phát triển kỹ thuật cao.

ThS.BS CKII Nguyễn Phan Vinh, Giám đốc Trung tâm cho biết, đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng điều trị bằng việc tiên phong triển khai các kỹ thuật hiện đại, mở rộng cánh cửa hy vọng cho nhiều trường hợp tưởng chừng không còn cơ hội. Điển hình là kỹ thuật chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (PGT), dù mới triển khai từ năm 2023 nhưng đã mang lại những kết quả đáng kinh ngạc với tỷ lệ thành công lên tới 68%.

Kỹ thuật PGT là chìa khóa mở ra hy vọng cho những cặp vợ chồng có tiền sử bệnh lý di truyền hoặc lớn tuổi, giúp sàng lọc phôi bất thường, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội có con khỏe mạnh. Bên cạnh IVF, Trung tâm chú trọng phát triển nhiều kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khác. Lĩnh vực nam khoa triển khai thành công các kỹ thuật như PESA (chọc hút tinh trùng từ mào tinh hoàn) và TESE (phân lập tinh trùng từ mô tinh hoàn), giúp nhiều cặp vợ chồng có thai thành công khi người chồng không có tinh trùng trong mẫu xuất tinh. Ngoài ra, Trung tâm còn cung cấp dịch vụ toàn diện từ khám sức khỏe sinh sản, điều trị phụ khoa đến tầm soát bệnh lý di truyền.

Gặp “của trời cho” tại BV Phụ sản TP Cần Thơ

Người ta thường nói con cái chính là “của trời cho”, tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào cũng dễ dàng có được. Chính vì vậy, những cặp đôi mong con đã vỡ òa hành phúc sau một hành trình gian nan mong mỏi, họ đã tìm gặp được những đứa con yêu, nhờ sự đồng hành của các thầy thuốc BV Phụ sản TP Cần Thơ.

ThS.BS CKII Nguyễn Phan Vinh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Nam học tư vấn cho cặp vợ chồng.

Sau 5 năm mòn mỏi mong con và tìm hiểu nhiều trung tâm IVF, vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Hân và anh Trương Thanh Nhựt (ở tỉnh Cà Mau) đã lựa chọn thực hiện IVF tại BV Phụ sản TP Cần Thơ và đạt ý nguyện. Anh Nhựt xúc động chia sẻ: “Vợ chồng tôi đi nhiều nơi, nhưng chỉ khi đến IVF Cần Thơ, hai vợ chồng mới cảm nhận được sự tận tâm, gần gũi từ các y bác sĩ. Các thầy thuốc không chỉ điều trị mà còn động viên, chia sẻ từng chút một. Bé Khôi Vỹ chính là món quà vô giá mà gia đình tôi có được, tất cả nhờ có sự đồng hành của Trung tâm”.

Với hạnh phúc của mình, vợ chồng anh Nhựt, chị Hân đã tự nguyện trở thành những “sứ giả” của hy vọng, nhiệt tình giới thiệu nhiều cặp đôi mong con khác đến với Trung tâm.

Vợ chồng Trần Thị Cẩm Vân và anh Hà Tuấn Phương (ở tỉnh Vĩnh Long) cũng đã đạt được mong ước tại BV Phụ sản TP Cần Thơ. Trước khi mang thai, chị Vân gặp phải tình trạng dự trữ buồng trứng cực thấp và tiền sử phẫu thuật nội soi 2 lần bóc u nang buồng trứng xuất huyết. Nhưng với sự đồng hành của chương trình “Thắp sáng hy vọng” lần 5 và phác đồ điều trị tiên tiến tại Trung tâm, chị Vân đã mang thai và hạ sinh bé yêu khỏe mạnh vào tháng 6-2025.

Chị Vân tâm sự: “Sau bao năm chờ đợi và tưởng chừng không còn hy vọng, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Nam học BV Phụ sản TP Cần Thơ đã mang đến phép màu cho gia đình tôi. Các bác sĩ luôn động viên, giải thích cặn kẽ mọi thứ, giúp vợ chồng tôi vững tin từng bước”.

BS CKI Trần Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Mỗi ca điều trị thành công không chỉ là sự vượt trội về mặt kỹ thuật mà còn là kết quả của sự đồng cảm, lắng nghe và chia sẻ của cán bộ y tế với từng nỗi niềm của bệnh nhân. Chúng tôi luôn tâm niệm, chúng tôi không chỉ điều trị hiếm muộn mà còn tiếp thêm nghị lực để các gia đình vững tin trên hành trình tìm kiếm con yêu. Sự đồng hành chính là chìa khóa để gặt hái những “trái ngọt” mà hơn 1.300 em bé là minh chứng sống động”.

Theo ThS.BS CKII Nguyễn Phan Vinh, Giám đốc Trung tâm, thời gian tới, Trung tâm sẽ triển khai kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, mở ra cơ hội mới cho những gia đình mong con.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết