14/04/2017 - 07:19

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật ở ĐBSCL

Giai đoạn 1995-2016, Trường Trung cấp VHNT Cần Thơ đã đào tạo khoảng 3.200 học sinh có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, 3.419 học viên sơ cấp năng khiếu và nghiệp vụ quản lý văn hóa cơ sở, 520 học viên cao đẳng- đại học hệ vừa học vừa làm.

Bước đầu, ở bậc cao đẳng, Trường Cao đẳng VHNT Cần Thơ mở các mã ngành: Quản lý văn hóa, Thiết kế đồ họa, Thanh nhạc. Sau đó, nhà trường sẽ tiếp tục xin mở các mã ngành: Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Diễn viên múa, Diễn viên Kịch- Điện ảnh, Đạo diễn sân khấu…

Chia sẻ bài viết