14/07/2019 - 17:34

Bước tiến mới 

Hơn 4 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền đã phát huy tốt nội lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá, thực hiện cơ bản đạt và vượt tất cả 10 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường; kinh tế - xã hội đạt được những kết quả khá vững chắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Phong Điền đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Trong ảnh: Đồng chí 
Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy (thứ 2 bên phải sang) tham quan mô hình trồng hoa ở xã Tân Thới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, hơn 4 năm qua, các cấp ủy đảng huyện Phong Điền đã tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đồng chí Đào Ngọc Chi, Bí thư Huyện ủy, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, từng tập thể, CB, ĐV đã khắc phục hạn chế, khuyết điểm; nêu cao ý thức tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã thực hiện quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025, đưa 107 CB đi đào tạo về lý luận chính trị và gần 100 CB đi đào tạo về chuyên môn, luân chuyển từ huyện về xã và thị trấn 7 CB. Công tác phát triển ĐV được đẩy mạnh, đã kết nạp được 702 ĐV, đạt 100,2% kế hoạch (KH) cả nhiệm kỳ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có hơn 100 ĐV vi phạm bị kỷ luật.

Nhằm đưa Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện vào cuộc sống, các cấp ủy đảng trong huyện triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế. Đồng chí Trần Thiện Triết, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Điền, cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn đã tạo thuận lợi về mặt bằng, thủ tục hành chính, vay vốn, bảo đảm an ninh trật tự… mỗi năm thị trấn tăng thêm 150-200 cơ sở thương mại - dịch vụ, nâng tổng số hiện có lên 1.820 cơ sở. Thị trấn thu hút được thêm 4 ngân hàng thương mại và đến nay trên địa bàn thị trấn có 6 ngân hàng; thu hút được 2 doanh nghiệp đầu tư xây dựng siêu thị. UBND và các đoàn thể thị trấn đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, đề nghị Phòng Nông nghiệp huyện trợ giá giúp nhân dân cải tạo và chuyển ruộng sang vườn trồng 45ha cây ăn trái giá trị kinh tế cao. Đồng thời, tranh thủ sự đầu tư của huyện xây mới 2 trường học; vận động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước nâng cấp, tráng bê tông hơn 15.000m đường giao thông.  Đồng chí Trần Thiện Triết nói: "Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, cuối năm 2018, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị".

Tại xã Tân Thới, đồng chí Nguyễn Thanh Vũ, Bí thư Đảng ủy, cho biết: Với sự năng động chỉ đạo của Đảng bộ, hơn 4 năm qua, nhân dân được trợ giá cây giống, vay vốn, tập huấn kỹ thuật cải tạo vườn và chuyển ruộng sang vườn được 160ha trồng sầu riêng, nâng tổng diện tích sầu riêng toàn xã lên 260ha. Năm 2019, nhân dân toàn xã thu hoạch được hơn 3.000 tấn sầu riêng, huê lợi hơn 120 tỉ đồng. Xã cũng đã vận động nhân dân đóng góp tiền của, ngày công lao động mở rộng, tráng bê tông hơn 14.000m đường, bắc 15 cây cầu bê tông; tranh thủ sự đầu tư của huyện xây mới và nâng cấp 4 trường học, từng bước xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực tế cho thấy, với sự năng động của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đến nay huyện Phong Điền có nhiều khởi sắc, diện mạo huyện nông thôn mới ngày càng khang trang. Điển hình như thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng, tăng 13 triệu đồng so với năm 2015; nâng cấp gần 100.000m đường giao thông, bắc mới và sửa chữa 80 cây cầu; cải tạo vườn kém hiệu quả và chuyển ruộng sang vườn được hơn 800ha trồng cây ăn trái giá trị kinh tế cao; phát triển thêm 900 cơ sở sản xuất kinh doanh; thu ngân sách được 323 tỉ đồng, đạt 107% chỉ tiêu nghị quyết đề ra; 1.141 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,16%...

 Những kết quả huyện Phong Điền đạt được trên các lĩnh vực trong 4 năm qua đã góp phần củng cố tăng thêm niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ và nhân dân huyện Phong Điền trên đường phát triển.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết