28/09/2025 - 09:25

Bước tiến của ngành tim mạch Cần Thơ: Từ cập nhật lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn 

(CTO) - Ngay sau Hội nghị Tim mạch châu Âu được tổ chức vào cuối tháng 8 đầu tháng 9-2025, mới đây Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức Hội nghị Tim mạch quốc tế, nhằm cập nhật những tiến bộ mới nhất của thế giới, cả từ lý thuyết đến thực tiễn trong lĩnh vực chẩn đoán, can thiệp và điều trị các bệnh lý tim mạch. Đây là diễn đàn khoa học thường niên, quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Nhiều chuyên gia đầu ngành lĩnh vực tim mạch chia sẻ tiến bộ mới cùng đồng nghiệp ĐBSCL tại hội nghị. Ảnh THU SƯƠNG

Liên tục cập nhật tiến bộ y khoa thế giới

Theo TS.BS Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa BV Hoàn Mỹ Cửu Long, y khoa là một ngành khoa học về sức khỏe không chắc chắn, đòi hỏi người hành nghề y phải thực hành dựa vào chứng cứ. Những chứng cứ này được đúc kết được từ thực tế và cần cập nhật thường niên.

Vì thế, BV Hoàn Mỹ Cửu Long duy trì hội nghị hàng năm, là diễn đàn để giới chuyên môn trong và ngoài nước gặp gỡ, tạo cơ hội để các thầy thuốc ĐBSCL tiếp cận tiến bộ, các hướng dẫn chuyên ngành mới và kinh nghiệm hay trong thực tiễn khám chữa bệnh tim mạch.

Ê-kíp bác sĩ BV Hoàn Mỹ Cửu Long thực hiện ca can thiệp tim mạch bằng kỹ thuật tiên tiến.

TS.BS Nguyễn Phi Hùng cho biết, hội nghị lần này tập trung chuyên sâu về rối loạn nhịp hay còn gọi là điện sinh lý bởi lĩnh vực này còn đang bỏ ngỏ ở Cần Thơ nói riêng, vùng ĐBSCL nói chung. Trong chương trình, các bác sĩ BV Hoàn Mỹ Cửu Long thực hành 2 ca can thiệp rối loạn nhịp, được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ đến hội trường.

Qua hội nghị, BV tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cộng đồng về việc phòng ngừa các bệnh tim mạch, đồng thời, giới thiệu những phương pháp điều trị hiện đại của địa chỉ y tế tin cậy để người dân tiếp cận, chữa bệnh đạt hiệu quả.

BS CKII Nguyễn Hữu Thái, Trưởng Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch, BV Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, 1 trong 2 ca mổ, có trường hợp được áp dụng kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái, hiện là kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới và BV Hoàn Mỹ Cửu Long là đơn vị y tế đầu tiên trong khu vực triển khai kỹ thuật này thành công. Hiện các bác sĩ BV thực hiện thường quy kỹ thuật này trong quá trình chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân tim mạch, đặc biệt là rối loạn nhịp.

Còn ca bệnh thứ 2, ê-kíp BV thực hiện can thiệp mạch máu ngoại biên. Đây là trường hợp điển hình đáng lo ngại, khi người mắc các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa bị biến chứng tổn thương đa cơ quan, đặc biệt tổn thương đa mạch. Qua ca can thiệp, các bác sĩ đồng thời cung cấp cho đồng nghiệp hướng tiếp cận và xử trí không chỉ riêng đối với bệnh lý mạch máu ngoại biên mà còn đối với bệnh lý đa mạch.

Các bác sĩ BV Hoàn Mỹ Cửu Long cũng triển khai các kỹ thuật mới, sử dụng máy MSCT 256 lát cắt và máy MRI 3.0 testla, giúp chẩn đoán hiệu quả các bệnh tim mạch từ rất sớm, ngay cả khi bệnh chưa bộc lộ triệu chứng. Bên cạnh đó, BV tiếp tục áp dụng vào thực tế điều trị lâm sàng nhiều phương pháp tiên tiến như tạo nhịp trên đường dẫn truyền, phương pháp triệt đốt điện sinh lý hay can thiệp về mạch máu ngoại biên, tim bẩm sinh… Các bác sĩ luôn mong muốn áp dụng các kỹ thuật mới, hiện đại nhất để người dân ĐBSCL có cơ hội được điều trị bệnh hiệu quả tại Cần Thơ, không cần cất công lên tuyến trên.

GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam đánh giá cao Hội nghị Tim mạch quốc tế do BV Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức. Các đồng nghiệp Cần Thơ đã có những bước tiến bộ vượt bậc trong ứng dụng kỹ thuật cao can thiệp và điều trị bệnh tim, sánh ngang với các BV lớn trong nước và khu vực; tiệm cận với năng lực và sự phát triển của lĩnh vực tim mạch trong nước và thế giới. Trước đây người bệnh muốn điều trị kỹ thuật cao, phải lên tuyến trên hoặc ra nước ngoài, không đảm bảo được sự kịp thời trong cứu chữa, thì nay người bệnh có thể được điều trị tại địa phương với nhiều lợi ích.

TS.BS Phạm Như Hùng, Phó Giám đốc BV Tim Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam cho biết đã tham dự nhiều hội nghị chuyên ngành tại ĐBSCL và thấy rằng gần đây các BV ở Cần Thơ, nhất là BV Hoàn Mỹ Cửu Long đầu tư, trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại, giúp các bác sĩ thuận tiện triển khai kỹ thuật cao, nâng cao năng lực tương đương với các đơn vị ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Ứng phó với hiểm nguy thường trực do bệnh tim mạch

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 1/3 số ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm là do bệnh tim, trong đó 85% trường hợp do nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Thực trạng đó cũng tương tự tại Việt Nam, với khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mỗi năm. Các bác sĩ BV Hoàn Mỹ Cửu Long ghi nhận nguy cơ đáng lo ngại hơn khi bệnh tim ngày càng trẻ hóa, nhiều trường hợp trong độ tuổi 30 - 40, thậm chí dưới 30 tuổi.

Hội nghị thảo luận về nhiều giải pháp ứng phó với hiểm nguy do bệnh tim mạch.

Theo GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, bất kể ai cũng có thể có mắc bệnh tim. Đó là kẻ giết người thầm lặng, bởi bệnh thường không có triệu chứng, đến khi bộc lộ thì đã ở giai đoạn muộn. Mọi người cần chủ động tầm soát, phòng ngừa bệnh tim từ sớm; đặc biệt là người có nhiều yếu tố nguy cơ, như tiền sử người thân mắc bệnh tim, người có cơ địa béo phì, mắc các bệnh mạn tính… Bên cạnh đó, cần thăm khám sức khỏe định kỳ và khi có dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được can thiệp điều trị kịp thời.

GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng cho biết, kinh nghiệm từ các nước có nền y tế phát triển cho thấy hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa bệnh tim mạch. Việc thay đổi lối sống, tập luyện, bỏ các thói quen có hại như hút thuốc lá, uống rượu... có thể ngăn ngừa được 80% nguy cơ bệnh tim và đột tử do tim mạch từ tuổi trẻ. Những tiến bộ y học hiện nay có thể điều trị hiệu quả hầu hết các bệnh tim mạch từ những bệnh đơn giản đến phức tạp. Tuy nhiên, các bác sĩ mong muốn mọi người chủ động phòng ngừa bệnh từ đầu, bảo đảm chất lượng cuộc sống, tránh tốn kém nguồn lực cho y tế.

TS.BS Phạm Như Hùng, Phó Giám đốc BV Tim Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam cho biết, có rất nhiều phương pháp phòng ngừa bệnh tim mạch. Chẳng hạn, có những phương pháp rất đơn giản như chế độ ăn hoặc tập thể dục để cải thiện sức khỏe nói chung, sức khỏe tim mạch nói riêng. Ví dụ như, trước đây người Mỹ có thói quen ăn mặn, nhưng sau này, họ giảm lượng muối trong khẩu phần ăn và kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bệnh tăng huyết áp và các bệnh tim mạch đã giảm 3 lần. Nhiều nghiên cứu cho thấy, dù cho bệnh nhân suy tim, cũng cần phải có hoạt động thể chất, góp phần cải thiện sức khỏe, giảm tỷ lệ nhập viện, làm chậm tiến trình suy tim. Tuy nhiên, tập thể dục với hình thức nào, tập như thế nào cần được sự tư vấn của bác sĩ, theo hướng cá thể hóa. 

Trong nỗ lực chung của ngành Y tế Cần Thơ nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị các bệnh lý tim mạch cho người dân trong vùng, TS.BS Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa BV Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết BV đặt mục tiêu xây dựng trung tâm tim mạch chuyên sâu, bao gồm toàn diện lĩnh vực tim mạch từ tầm soát, quản lý, chẩn đoán, điều trị can thiệp và phẫu thuật tim, kể cả điều trị giảm nhẹ cho bệnh nhân tim mạch.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết