27/12/2019 - 09:13

Bồi đắp lý tưởng cách mạng 

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn thành phố đã có nhiều đổi mới trong giáo dục lý tưởng cách mạng, giúp thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng trong thời đại mới. Qua đó, góp phần cùng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng nhận thức cho ĐVTN trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội...

ĐVTN tham gia giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cuối tháng 12, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với sự tham dự của hơn 400 ĐVTN ở trong và ngoài lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố. Bên cạnh hoạt động lưu văn nghệ, các ĐVTN còn tham gia mừng sinh nhật các đoàn viên là chiến sĩ sẽ xuất ngũ vào tháng 1-2020. Lâm Bích Phượng, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết: “Đây là lần đầu tôi tham gia một chương trình giao lưu với bộ đội nên rất xúc động trước tình cảm của các anh dành cho chúng tôi. Trò chuyện với các anh, tôi cũng hiểu thêm về LLVT thành phố; về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị”.

Đại úy Lê Vũ Khải, Trợ lý thanh niên Bộ CHQS thành phố, cho biết: Hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao được Đoàn Thanh niên duy trì 15 năm qua vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong chương trình, luôn có sự tham gia, phối hợp của những đơn vị là các quận, huyện Đoàn, các Đoàn trường, Đoàn khối Doanh nghiệp thành phố, Đoàn khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố…Bên cạnh đó, hằng năm, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS thành phố còn phối hợp với các đơn vị tổ chức cho ĐVTN về nguồn thăm căn cứ cách mạng; di tích lịch sử, văn hóa; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng… Sắp tới, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS thành phố sẽ phối hợp với Quận đoàn Cái Răng, Đoàn trường Đại học Tây Đô tham gia các hoạt động trong hội trại “Thanh niên, phụ nữ LLVT Quân khu 9” do Quân khu 9 tổ chức tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vào đầu tháng 1-2020. Trong đó, đoàn của thành phố Cần Thơ sẽ tham gia nhiều hoạt động: xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, làm các công trình giao thông, thi nét đẹp quân nhân…

Năm 2019, các cấp bộ Đoàn thành phố đã đổi mới hoạt động tuyên truyền các lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước bằng cách tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hành quân về nguồn, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lệ... Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn Cần Thơ còn phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ và chương trình văn nghệ với chủ đề “Tiếng gọi non sông” nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019). Trong chương trình, BTV Thành đoàn đã tặng 20 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng cho học sinh là con cháu các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục cho tuổi trẻ tri ân các anh hùng, liệt sĩ... Bên cạnh đó, BTV Thành đoàn Cần Thơ còn chỉ đạo Đoàn trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thi “Olympic các môn Lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019”, thu hút 14.160 sinh viên tham gia phần thi trực tuyến; phần thi tập thể có 16 đội dự thi, với hơn 2.000 sinh viên tham gia cổ vũ. Thành đoàn cũng triển khai vận động ĐVTN, hội viên tham gia Hội thi “Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, thu hút 1.153 sinh viên tham gia phần thi trực tuyến.

Theo anh Huỳnh Thái nguyên, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, BTV Thành đoàn đã định hướng hoạt động giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho ĐVTN gắn với thực hiện phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, đưa ĐVTN về các địa chỉ đỏ. Các cấp bộ Đoàn còn thực hiện an sinh xã hội để các ĐVTN có trải nghiệm đáng nhớ về sự thay đổi quê hương, nhận thấy tầm quan trọng của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Thành đoàn cũng thành lập các Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ nhằm tập hợp các cán bộ Đoàn, ĐVTN cùng tìm hiểu lý luận cách mạng, truyền thống, lịch sử của quê hương, dân tộc. Từ đó cùng chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua việc phản biện lại những thông tin xuyên tạc, sai trái...

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục duy trì các CLB đội, nhóm và phát huy hiệu quả các CLB Lý luận trẻ trong định hướng tư tưởng cho ĐVTN. Bên cạnh đó, BTV Thành đoàn chỉ đạo các đơn vị tăng cường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để ĐVTN trang bị kiến thức, lý luận cách mạng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết