27/04/2026 - 10:18

Bộ Y tế khuyến cáo cộng đồng cảnh giác với bệnh Whitmore

(CT) - Bộ Y tế vừa có công văn cảnh báo cộng đồng về bệnh Whitmore (Melioidosis) - một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có xu hướng gia tăng sau mưa lớn và ngập lụt.

Whitmore là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Vi khuẩn này tồn tại tự nhiên trong đất, bùn và nguồn nước bẩn. Con đường lây nhiễm phổ biến nhất là thông qua các vết thương hở trên da khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, hoặc qua đường hô hấp khi hít phải bụi, giọt nước chứa khuẩn. Sử dụng thực phẩm và nguồn nước không an toàn cũng tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh.

Whitmore không lây truyền phổ biến từ người sang người, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời bằng kháng sinh đặc hiệu, bệnh có thể diễn biến nặng gây viêm phổi, áp xe nhiều cơ quan, nhiễm trùng huyết và dẫn đến tử vong.

Để chủ động phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên và sử dụng nguồn thực phẩm, nước uống an toàn. Cần hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước bẩn tại các khu vực ô nhiễm hoặc ngập lụt; không đi chân trần, hạn chế tắm hoặc bơi lội tại các nguồn nước không đảm bảo. Trong làm vườn hay dọn dẹp vệ sinh môi trường sau mưa lũ, người dân nên sử dụng các phương tiện bảo hộ như ủng và bao tay. Các vết thương hở, vết loét hoặc vết bỏng cần được che kín bằng vật liệu chống thấm và chăm sóc y tế, tránh để tiếp xúc với bùn đất ô nhiễm.

Đối với những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh thận, gan, phổi mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch, cần đặc biệt lưu ý các biện pháp phòng ngừa trên. Sau khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, nếu xuất hiện các dấu hiệu, như: sốt, ho, đau ngực, khó thở hoặc nổi áp xe kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết