28/03/2024 - 07:27

Bình Thủy phát động Tết trồng cây và thả cá cải tạo nguồn lợi thủy sản 

(CT) - Ngày 27-3, tại bè cá Bảy Bon, Khu vực 1, Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy tổ chức lễ phát động Tết trồng cây và thả cá cải tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, lãnh đạo quận Bình Thủy cùng các phòng, ban, ngành, UBND các phường trên địa bàn quận.

Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bìa trái) cùng tham gia thả cá sau lễ phát động.

Hoạt động thả con giống thủy sản về với tự nhiên và trồng cây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần phục hồi và phát triển đa dạng các loại thủy sản trong các thủy vực tự nhiên trên địa bàn quận; tăng độ che phủ cây xanh; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, kêu gọi các tổ chức, cá nhân và toàn thể người dân trên địa bàn quận chung tay bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, trồng cây xanh tại khuôn viên trụ sở, nhà ở, các trục đường giao thông mới mở, 2 bên bờ sông, các bãi bồi ven sông, rạch…... Các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQVN quận và các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, các trường học trên địa bàn cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản và Tết trồng cây cũng như vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của hoạt động này. Qua đó góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, gắn với xây dựng quận Bình Thủy ngày một sáng - xanh - sạch - đẹp và văn minh.

Sau lễ phát động, các đại biểu và các đơn vị thả hơn 500kg cá lóc, cá trê, cá điêu hồng, cá chạch lấu... ra môi trường tự nhiên. Đồng thời trồng 1.111 cây bần tại bãi bồi ở khu vực cồn Sơn để góp phần giữ đất, ngăn ngừa sạt lở và tạo cảnh quan xanh quanh cồn.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết