02/06/2022 - 16:08

Bí thư Tỉnh ủy An Giang chúc mừng 155 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa 

(CTO) - Sáng 2-6, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, đã dẫn đầu Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa nhân Đại lễ Tam hợp năm 2022 (Ngày Đản sinh Đức Bổn sư Ngô Lợi - Ngày Đức Bổn sư thành đạo - Ngày Khai sáng đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa).  

Ông Lê Hồng Quang chúc mừng 155 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.​

Nhân Đại lễ Tam hợp, thay mặt Đoàn công tác, ông Lê Hồng Quang đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa và toàn thể bà con tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Đồng thời ghi nhận và đánh gia cao những đóng góp của Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa và toàn thể bà con tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, bảo vệ vững chắc biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Thời gian tới, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, ông Lê Hồng Quang kêu gọi Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa và bà con tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.   

Ông Nguyễn Ngọc Trác, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa sinh hoạt tôn giáo, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội vì cộng đồng… Bà con tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; luôn giữ gìn sự trong sáng của nền đạo, xây dựng khối đại đoàn kết trong đạo, đoàn kết với các tôn giáo bạn; đoàn kết đạo - đời trong khối đại đoàn kết dân tộc, qua đó nhằm giáo hóa thân bằng trong toàn đạo nâng cao tâm đạo, trí đạo; thực hành tứ đại trọng ân, xây dựng cuộc sống “chân, thiện, mỹ”. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung tay góp sức để cùng phát triển quê hương. 

Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa do Đức Bổn sư Ngô Tự Lợi sáng lập vào ngày 5 tháng 5 năm Đinh Mão (1867). Sau nhiều biến cố lịch sử, Đức Bổn sư Ngô Lợi đã chọn khu vực núi Tượng nay là thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, làm nơi hoằng khai đạo pháp. Hiện nay, đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã có trên 78.000 tín đồ đang sinh sống tại 16 tỉnh, thành phố trong cả nước (riêng tại An Giang có trên 36.000 tín đồ).

Với tôn chỉ hành đạo “Tu nhân - Học phật” và đường hướng hành đạo “Hành tứ ân - Sống hiếu nghĩa - Vì đại đoàn kết dân tộc”, trãi qua 155 hình thành và phát triển, các chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực các hoạt động từ thiện tại địa phương, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho công cuộc đổi mới đất nước.

MINH ANH

Chia sẻ bài viết