19/05/2026 - 19:11

Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng cấp cứu thành công sản phụ bị nhau cài răng lược 

(CTO) - Ngày 19-5, Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng cho biết, vừa tiếp nhận, cấp cứu và phẫu thuật thành công trường hợp sản phụ mang thai 37 tuần 2 ngày, bị nhau cài răng lược xâm lấn bàng quang.

Theo hồ sơ bệnh án, sản phụ S.T.K.G (34 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) nhập viện ngày 11-5 trong tình trạng đau bụng từng cơn khi thai được 37 tuần 2 ngày.

Bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng thăm khám cho thai phụ sau phẫu thuật.

Khai thác bệnh sử cho thấy, sản phụ từng mổ lấy thai vào các năm 2017, 2019 và 2021. Qua thăm khám và đánh giá chuyên môn, bác sĩ xác định sản phụ bị nhau cài răng lược thể xâm lấn. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm ở sản phụ có nhiều vết mổ cũ, nguy cơ cao gây băng huyết, rối loạn đông máu và đe dọa tính mạng người bệnh.

Sau khi tiếp nhận, bệnh viện khẩn trương thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, hội chẩn liên chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình mổ lấy thai, ê-kíp gặp nhiều khó khăn do bánh nhau xâm lấn sâu vào cơ tử cung và cơ bàng quang. Bệnh nhân rơi vào tình trạng choáng do rối loạn đông máu nặng, máu chảy lan tỏa, khó kiểm soát. Trước tình huống nguy hiểm, ê-kíp phẫu thuật đã hội chẩn ngay tại phòng mổ và quyết định cắt tử cung để cứu sống sản phụ. Đồng thời, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động toàn bộ lượng máu dự trữ và khẩn trương bổ sung thêm các chế phẩm máu, đặc biệt là tiểu cầu phục vụ hồi sức cấp cứu. Sau nhiều giờ hồi sức tích cực, tình trạng chảy máu được kiểm soát hoàn toàn. Hiện sức khỏe sản phụ và em bé đã ổn định.

BSCKII Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng, cho biết nhau cài răng lược là một trong những bệnh lý nặng nhất trong sản khoa, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và khả năng phối hợp hồi sức - phẫu thuật chặt chẽ. Quá trình điều trị các ca bệnh tương tự, bệnh viện đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong xử trí băng huyết, rối loạn đông máu nặng, đồng thời áp dụng kỹ thuật băng ép và khâu cầm máu riêng biệt do đơn vị nghiên cứu, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ nữ không nên mổ lấy thai quá nhiều lần vì nguy cơ nhau cài răng lược sẽ tăng cao ở những lần mang thai tiếp theo. Thai phụ cần được theo dõi thai kỳ chặt chẽ và lựa chọn phương pháp sinh phù hợp để bảo đảm an toàn cho mẹ và bé.

Tin, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết