21/05/2025 - 17:55

Bệnh tay chân miệng có dấu hiệu tăng 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP Cần Thơ khuyến cáo phụ huynh chú ý chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của trẻ, phòng tránh nguy cơ mắc bệnh tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng.


Rửa tay thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tay chân miệng. 

Theo thống kê của BV Nhi đồng TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, lượng bệnh nhi mắc tay chân miệng điều trị ngoại trú tăng 14%; riêng trong tháng 5, bệnh nhi mắc tay chân miệng nằm viện nội trú tăng 72% so với cùng kỳ. Tại TP Hồ Chí Minh, bệnh tay chân miệng cũng có dấu hiệu gia tăng từ giữa tháng 3-2025, nâng tổng số ca mắc tay chân miệng 3 tháng đầu năm 2025 gần 2.000 ca. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2025, cả nước ghi nhận gần 15.000 ca mắc tay chân miệng. Số ca mắc tăng mạnh từ tháng 3, riêng tháng 4 ghi nhận số ca mắc tương đương tổng của 2 tháng trước cộng lại.

Trước thực trạng bệnh tay chân miệng ở trẻ có chiều hướng gia tăng, nhất là khu vực phía Nam, các bác sĩ BV Nhi đồng TP Cần Thơ khuyên các gia đình có con nhỏ cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe của trẻ. Theo BS CKII Trương Cẩm Trinh, Trưởng khoa Khám BV Nhi đồng TP Cần Thơ, đối tượng có nguy cơ cao mắc tay chân miệng gồm: Trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Trong đó, dễ mắc bệnh nhất là nhóm trẻ đang học mẫu giáo, nhà trẻ, thường xuyên ở trong môi trường dễ lây lan bệnh và trẻ có sức đề kháng yếu hoặc chưa từng mắc bệnh trước đó.

Để nhận biết bệnh sớm, phụ huynh cần chú ý các biểu hiện sau ở trẻ: Sốt nhẹ hoặc sốt cao; đau họng, biếng ăn, mệt mỏi; xuất hiện mụn nước nhỏ ở lòng bàn tay, bàn chân, miệng hoặc mông; trẻ có thể quấy khóc nhiều, chảy nước miếng, không chịu ăn uống. Lưu ý, một số trẻ có thể bị biến chứng thần kinh hoặc tim mạch nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Để hạn chế nguy cơ tái phát và lây lan, mỗi gia đình và cộng đồng cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt sau khi thay tã, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; vệ sinh đồ chơi, vật dụng cá nhân, sàn nhà sạch sẽ mỗi ngày; cách ly trẻ bệnh, không cho trẻ đến lớp nếu có dấu hiệu nghi ngờ; theo dõi sức khỏe trẻ kỹ lưỡng, đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu sốt, phát ban, mụn nước. Phụ huynh cần báo với cơ sở y tế địa phương nếu có nhiều trẻ cùng mắc bệnh để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết