 |
Đại diện các đảng trong liên minh (do đảng Dân chủ đứng đầu) vừa được thành lập.
Ảnh: Reuters |
Quyền đứng ra thành lập chính phủ mới ở Thái Lan hiện vẫn chưa ngã ngũ. Ngày 6-12, đảng Dân chủ đối lập cho biết đã đạt được thỏa thuận liên minh với 4 đảng trong liên minh cầm quyền cũ, gồm Chart Thai, Matchima Tipataya, Ruamjai Thai Chart Pattana và Puea Pandin để thành lập chính phủ mới. Ngoài ra, đảng Dân chủ còn lôi kéo được phái “Những người bạn của Newin” với 37 nghị sĩ từ đảng Quyền lực Nhân dân (PPP, nay là Puea Thai) về phía mình.
Các đảng trong liên minh cầm quyền cũ rời bỏ Puea Thai vì cho rằng bất kỳ nhà lãnh đạo nào của Puea Thai làm thủ tướng cũng sẽ bị Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) cho là tay chân của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, và tất yếu sẽ dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối như thời gian vừa rồi. Do đó, họ quyết định ngã về phía đảng Dân chủ với hy vọng chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 6 tháng qua, từ đó tập trung đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và hàn gắn sự chia rẽ sâu sắc trong lòng nước Thái. Theo Tổng thư ký đảng Dân chủ Suthep Thaugsuban, liên minh do đảng này đứng đầu chiếm khoảng 260 ghế trong Hạ viện 441 ghế, đủ để đứng ra thành lập chính phủ liên hiệp mới. Các đảng trong liên minh cũng nhất trí ủng hộ thủ lĩnh đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva làm thủ tướng. Tuy nhiên, với tình hình chính trị Thái Lan diễn biến khó lường như hiện nay, ông Abhisit chỉ chắc chắn trở thành người đứng đầu chính phủ mới sau khi được Quốc hội phê chuẩn, dự kiến diễn ra vào đầu tuần này. Nhưng ngay cả khi ông Abhisit trở thành thủ tướng rồi thì Thái Lan vẫn có nguy cơ lâm vào cuộc khủng hoảng mới, do Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) ủng hộ Puea Thai tuyên bố sẽ phản kháng. Mặt khác, ông Abhisit hiện không phải là nghị sĩ.
Trong khi đó, Puea Thai khẳng định đảng này vẫn có khả năng tập hợp đủ số ghế cần thiết để giành quyền thành lập chính phủ. Ông Apiwan Viriyavthai, một quan chức cao cấp của Puea Thai đồng thời là phó chủ tịch Quốc hội, nói: “Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi có thể thành lập chính phủ với sự ủng hộ của 228 nghị sĩ”. Theo ông này, Chart Thai và phái “Những người bạn của Newin” vẫn để ngỏ khả năng ủng hộ Puea Thai đứng ra thành lập chính phủ mới. Ông Apiwan cũng cho biết tân thủ tướng không nhất thiết phải là người của Puea Thai. Điều này đã được tân chủ tịch Puea Thai, ông Yongyuth Wichaidit (được bầu ngày 7-12) xác nhận. Có thể đây là sự nhượng bộ của Puea Thai nhằm lôi kéo trở lại các đồng minh trước đây, cũng như ngăn ngừa khả năng PAD có cớ để kích động biểu tình.
Rõ ràng, chính trường Thái Lan vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn. Các nhà phân tích có chung nhận định rằng tình hình ở Bangkok lắng dịu trong mấy ngày qua chỉ là tạm thời, là khoảng lặng trước một đợt giông bão mới.
LÊ DÂN (Theo THX, AFP)
Nếu được Quốc hội phê chuẩn, ông Abhisit sẽ trở thành thủ tướng thứ ba của Thái Lan trong vòng 4 tháng qua. Ông Abhisit, 44 tuổi, sinh ra ở Anh và từng học tại Đại học Oxford danh tiếng. Đảng Dân chủ của ông nhận được sự ủng hộ của giới trung lưu thành thị, các tướng lĩnh quân đội và các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng không được lòng dân nghèo nông thôn. |