06/04/2024 - 12:03

Bảo vệ cá đồng bằng... nghị quyết! 

Trước sự suy giảm nghiêm trọng của nguồn lợi cá đồng tại vùng đất rừng U Minh Hạ, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã triển khai các giải pháp nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản nói chung, cá đồng nói riêng. Trong đó, “nghị quyết bảo vệ cá đồng” đang làm thỏa lòng dân…

Thời gian qua, cơ quan chức năng xã Khánh Thuận bắt nhiều vụ sử dụng xung điện để khai thác cá.

Vùng đất rừng U Minh Hạ nổi tiếng có nguồn lợi cá đồng dồi dào. Tuy nhiên, những năm qua việc khai thác không đi đôi với bảo vệ mà cụ thể là dùng xung điện khai thác, đánh bắt theo kiểu tận diệt đã khiến nguồn cá đồng bị suy giảm. Trước thực trạng trên, để bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, giữa năm 2022, Đảng ủy xã Khánh Thuận (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) ban hành Nghị quyết số 22 về việc “Nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt, khai thác thủy sản” mà người dân địa phương quen gọi “Nghị quyết bảo vệ cá đồng”. Sau đó, UBND xã Khánh Thuận đã cụ thể việc thực hiện Nghị quyết bằng kế hoạch để hướng tới bảo vệ hiệu quả nguồn lợi cá đồng - thế mạnh của địa phương. Nghị quyết được triển khai đã tạo sự đồng thuận của đông đảo người dân địa phương và nhanh chóng lan tỏa. Qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi cá đồng trong cộng đồng, người dân tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ dùng xung điện đánh bắt cá trong môi trường tự nhiên.

Điển hình như đêm 25-12-2023, từ tin báo của người dân, Công an xã Khánh Thuận bắt quả tang 4 đối tượng sử dụng xung điện đánh bắt cá đồng. Lực lượng làm nhiệm vụ tịch thu 2 bộ xung điện là tang vật; chính quyền địa phương ra 2 quyết định xử phạt, mỗi vụ 5 triệu đồng. Hay vụ việc xảy ra đêm 11-12-2023, khi phát hiện ông Nguyễn Văn Ngôn ở xã Biển Bạch (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đến xã Khánh Thuận, dùng xung điện đánh bắt cá, người dân địa phương đã báo Công an. Kết quả, ông Ngôn bị thu 1 bộ xung điện, xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng. Người gọi điện báo tin được chính quyền xã thưởng nóng 300.000 đồng và UBND huyện U Minh tặng giấy khen.

Ông Phan Thanh Trung ở ấp 12, xã Khánh Thuận, cho biết: “Nghị quyết ra đời rất hợp với lòng dân, việc dùng xung điện khi đánh bắt cá giảm rất nhiều. Bà con yên tâm thả cá nuôi trên phần đất của mình”. Thiếu tá Nguyễn Chí Thống, Phó trưởng Công an xã Khánh Thuận, cho biết: “Khi tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng xung điện trong đánh bắt thủy sản, ý thức chấp hành của người dân rất cao. Nhiều hộ dân tự nguyện giao nộp các bộ xung điện đã sử dụng trước đây, khi phát hiện có người sử dụng xung điện đánh bắt sẽ báo Công an. Nhờ đó, năm 2023, lực lượng chức năng xã đã bắt 14 vụ, xử lý 16 đối tượng”.

Xã Khánh Thuận có hơn 2.900 hộ dân. Khi triển khai thực hiện “Nghị quyết bảo vệ cá đồng”, lực lượng Công an đã “phân luồng” ra khoảng 350 hộ dân có khả năng sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản và tiến hành cho ký cam kết không sử dụng. Trong đó, có 30 hộ dân có nguy cơ vi phạm cao được các lực lượng chức năng thường xuyên đến tuyên truyền, nhắc nhở. Trước khi mạnh tay xử lý các đối tượng vi phạm, cơ quan chức năng xã Khánh Thuận cũng đã tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng xung điện đánh bắt cá và vận động người dân tiêu hủy hoặc giao nộp xung điện.

Từ khi thực hiện “Nghị quyết bảo vệ cá đồng” đến nay đã có 56 hộ dân tự nguyện giao nộp lại xung điện. Ông Hồ Tương Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận, cho biết: Xã sẽ tiếp tục nâng cao ý thức người dân trong thực hiện “Nghị quyết bảo vệ cá đồng”; xử nghiêm các đối tượng dùng xung điện đánh bắt để đảm bảo răn đe. Bên cạnh đó, do nguồn kinh phí khen thưởng theo quy định còn thấp nên xã cũng đang nghiên cứu, có thể vận động thêm nguồn tiền xã hội hóa để khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho người dân mạnh dạn đấu tranh với tình trạng khai thác kiểu tận diệt.

Bài, ảnh: HIẾU NGHĨA

Chia sẻ bài viết