30/05/2009 - 09:45

Bảo tồn lễ hội Ok-om-bok đua ghe ngo Sóc Trăng

(CT)- Ngày 29-5-2009, Viện Văn hóa -Nghệ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy lễ hội Ok-om-bok đua ghe ngo Sóc Trăng. Hơn 30 tham luận của các nhà khoa học về văn hóa, dân tộc và đời sống đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ nói chung, Sóc Trăng nói riêng gắn với lễ hội Ok-om-bok đua ghe ngo. Hàng năm, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ hội Ok-om-bok đua ghe ngo thu hút đông đồng bào Khmer khu vực ĐBSCL tham gia.

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất để bảo tồn, phát huy lễ hội Ok-om-bok đua ghe ngo cần thống nhất các nghi thức cũng như cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo của lễ hội này gắn với việc phục dựng đầy đủ các nghi thức truyền thống. Gắn lễ hội với phát triển kinh tế, du lịch nhằm khai thác, bảo tồn và phát huy vốn văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ. Các ngành chức năng và tỉnh Sóc Trăng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nâng cấp lễ hội này thành “Festival Ok-om-bok đua ghe ngo Sóc Trăng” mang tầm quốc gia và quốc tế vào năm 2010, hưởng ứng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

T. TÂM

Chia sẻ bài viết