21/10/2024 - 16:06

Báo động đỏ cứu nam thanh niên bị vết thương thủng tim 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho nam thanh niên 18 tuổi bị vết thương thấu ngực, thủng tim trong tình trạng nguy kịch.

BS CKII Vũ Văn Kim Long kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau phẫu thuật.

Bệnh nhân L.T.T (ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) mâu thuẫn với bạn và bị bạn gây thương tích. Ngay sau sự việc, người dân đã đưa bệnh nhân đến BV Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng vật vã, kích thích, da niêm nhợt, mạch nhanh khó bắt và huyết áp thấp do vết thương trên ngực phải. Các bác sĩ lập tức thiết lập đường truyền khẩn truyền dịch, giảm đau và hỗ trợ bệnh nhân thở oxy. Sau thăm khám và hội chẩn viện, ê-kíp bác sĩ báo động đỏ, kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn, chỉ định thực hiện ngay ca mổ cứu bệnh nhân.

BS CKII Vũ Văn Kim Long, Trưởng ê-kíp gây mê, nhanh chóng thực hiện khẩn các thủ thuật hồi sức chuyên sâu như: đặt nội phế quản để cô lập 2 phổi và gây mê nội phế quản thông khí một phổi, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, đo huyết áp động mạch xâm lấn, truyền nhanh cho bệnh nhân 9 đơn vị máu đảm bảo bồi hoàn đủ khối lượng tuần hoàn đã mất. Đồng thời, ThS.BS Liêu Vĩnh Đạt, phẫu thuật viên chính tiến hành mở ngực bệnh nhân vào khoang màng phổi, thấy có khoảng 2.000ml máu loãng và 500g máu cục. Ê-kíp thám sát vết thương thủng màng tim khoảng 1,5cm, máu trào ra từ khoang màng ngoài tim, vết thương thủng nhĩ phải 1,5cm. Bác sĩ khâu vết thương tim, khâu màng tim sau đó khâu vết thương thủng phổi và tiến hành đóng ngực cho bệnh nhân. Ca mổ kết thúc suôn sẻ, giữ lại được mạng sống cho nam thanh niên.

Hiện bệnh nhân qua giai đoạn nguy kịch, tỉnh táo, sinh hiệu ổn, giao tiếp tốt, tiếp tục điều trị giảm đau sau mổ, đảm bảo dinh dưỡng và được theo dõi đặc biệt tại hậu phẫu.

BS CKII Vũ Văn Kim Long, Trưởng khoa Gây mê hồi sức BV Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết: “Đây là trường hợp vết thương tim đặc biệt nguy hiểm do vừa có tổn thương tim vừa tổn thương phổi. Bệnh nhân có thể nhanh chóng tử vong trong 5-10 phút nếu không được cấp cứu đúng cách và nhanh chóng. Việc giành lại sự sống cho bệnh nhân được tính bằng giây, đòi hỏi sự phối hợp giữa các bác sĩ nhiều chuyên khoa, đưa ra quyết định đúng đắn và kịp thời”.

THU SƯƠNG 

Chia sẻ bài viết