28/06/2026 - 22:55

Bánh mì 0 đồng và hiệu quả tuyên truyền phòng, chống tội phạm 

Sau 2 tháng đi vào hoạt động, mô hình “Bánh mì 0 đồng - Trao gửi niềm tin” của Công an xã An Thạnh (TP Cần Thơ) đang tạo được sự gần gũi, nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Thạnh trao những ổ bánh mì 0 đồng đầy nghĩa tình đến các em học sinh.

Hơn 5 giờ sáng thứ Hai hằng tuần, sân trụ sở Công an xã An Thạnh nhộn nhịp hẳn lên. Người chuẩn bị bánh mì, người sắp nước uống, người kiểm tra lại từng phần quà trước khi bắt đầu chuyến hành trình đến các trường học, bệnh viện, khu dân cư, phát cho bà con và học sinh khó khăn.

Mùi bánh mì nóng lan tỏa buổi sáng sớm tạo nên cảm giác gần gũi, ấm áp. Trong lúc phát bánh mì cho các em học sinh, cán bộ, chiến sĩ không quên căn dặn các em tuân thủ các quy định pháp luật.

Em Nguyễn Minh Khôi, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở An Thạnh, chia sẻ: “Lần nào nhận bánh các cô, chú công an cũng nhắc em đội mũ bảo hiểm khi đi xe, không sử dụng thuốc lá điện tử hay các chất gây nghiện và dặn cảnh giác với người lạ trên mạng xã hội. Em thấy những lời nhắc đó rất gần gũi và dễ nhớ”.

Đến nay, Mô hình đã duy trì được 8 kỳ. Mỗi lần như thế, bánh mì vừa trao tay, cán bộ, chiến sĩ vừa chủ động hỏi han, nhắc nhở người dân các vấn đề an ninh trật tự tại địa phương. Những lời trò truyện gần gũi, tự nhiên, như: “các cô, chú nhớ cảnh giác với cuộc gọi lạ, không cho mượn tài khoản ngân hàng” hay dặn dò chú ý giữ gìn tài sản, phòng, chống trộm cắp và không quên báo cho lực lượng khi thấy đối tượng khả nghi... dần “ăn sâu” vào tâm thức của bà con.

Bà Trần Thị Hồng, người dân địa phương, nói: “Mấy cô, chú công an phát bánh mì và trò truyện rất cởi mở, dặn dò chúng tôi nhiều điều liên quan đến an ninh trật tự. Nhờ vậy mà tôi nhớ về nói lại cho gia đình biết để phòng ngừa”. 

Theo Trung tá Lê Hoàng Kế, Trưởng Công an xã An Thạnh, việc kết hợp hoạt động thiện nguyện với tuyên truyền pháp luật giúp người dân dễ tiếp cận các quy định hơn so với các buổi tuyên truyền thông thường. Đồng thời, giúp lực lượng gần gũi hơn với người dân, từ đó nắm bắt được tình hình để chủ động các phương án phòng ngừa, giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết