11/04/2016 - 21:24

BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ THĂM, TẶNG QUÀ SƯ SÃI VÀ ĐỒNG BÀO KHMER SÓC TRĂNG

* THỚI LAI: HỌP MẶT CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC VÀ CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC KHMER NHÂN DỊP TẾT CHÔL CHNĂM THMÂY

(CT)- Ngày 11-4-2016, Đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ do đồng chí Trần Hữu Hiệp, Ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo Tây Nam bộ làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, chùa Khleang, chùa Mahatup (thành phố Sóc Trăng), chùa Prek On Đơk, chùa Prết Ta Cuôl (huyện Mỹ Xuyên), Trường Bổ túc Văn hóa Trung cấp Pali Nam bộ, các cán bộ hưu trí người Khmer tiêu biểu và bà con Khmer.

Đồng chí Trần Hữu Hiệp, Ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tặng quà cho Hòa thượng Tăng Nô trụ trì chùa Khleang.

Trong không khí vui mừng đón Tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền của đồng bào Khmer, đoàn đã gửi lời ân cần thăm hỏi và chúc các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, cán bộ dân tộc và toàn thể đồng bào Khmer đón những ngày Tết Chôl-Chnăm-Thmây cổ truyền vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời, cũng vui mừng khi nghe các vị hòa thượng, thượng tọa trụ trì các chùa thông báo về những đổi thay trong đời sống đồng bào Khmer. Đồng chí Trần Hữu Hiệp mong muốn Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, các vị hòa thượng, thượng tọa, cán bộ dân tộc Khmer tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò tích cực tuyên truyền, vận động bà con Khmer giữ vững truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết các dân tộc và vượt khó để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

* Ngày 11-4-2016, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Thới Lai tổ chức Họp mặt 117 đại biểu là chức sắc, chức việc và cán bộ, công chức, chiến sĩ người dân tộc Khmer nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2016) và Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2016.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 70 năm ngày thành lập Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Đại diện lãnh đạo huyện Thới Lai đã chúc Tết các đại biểu; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các chức sắc, chức việc và cán bộ, công chức, chiến sĩ người dân tộc Khmer nói riêng, đồng bào dân tộc Khmer nói chung đối với sự phát triển của huyện trong thời gian qua. Các đồng chí lãnh đạo huyện Thới Lai mong muốn, thời gian tới, các chức sắc, chức việc và cán bộ, công chức, chiến sĩ người dân tộc Khmer trên địa bàn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, tích cực vận động bà con đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, góp phần xây dựng huyện Thới Lai ngày càng phát triển.

Dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Thới Lai tặng mỗi đại biểu 1 phần quà trị giá 300 ngàn đồng; có 13 tập thể và 27 cá nhân thực hiện tốt chính sách dân tộc được UBND huyện khen thưởng.

LÝ THEN-ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết