Mặc cơn mưa tầm tã từ nửa đêm kéo dài không dứt, sáng sớm cuối tuần đầu tháng 10-2022, các y bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ vẫn như hẹn, lên xe từ quận Ninh Kiều đến huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) khám bệnh miễn phí cho bà con nông thôn. Những gói thuốc nhỏ, những lời dặn dò gắn kết thêm tình cảm đẹp của các y, bác sĩ đối với bà con.

Bác sĩ thăm khám cho người dân Thới Lai.
Ngày 8-10-2022, chương trình khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức tại Nhà văn hóa thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. Chương trình do Đoàn cơ sở BV Đa khoa TP Cần Thơ, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Cần Thơ tổ chức. Kinh phí chương trình do BS CKII Phạm Văn Phương, Phó Giám đốc BV Đa khoa thành phố vận động từ công ty trang thiết bị y tế Việt Tiến và các nhà hảo tâm.
Đến khám bệnh theo giấy mời, cô T.K.T, 58 tuổi, ở ấp Thới Thuận cho biết, bản thân mắc bệnh đái tháo đường, đau nhức xương khớp, viêm hô hấp. Tháng nào cô cũng đến Trung tâm Y tế huyện tái khám, nhận thuốc. Khi nghe tin đoàn bác sĩ thành phố về thị trấn, cô tranh thủ đến khám. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện cô T có một nang nước ở thận. Bác sĩ tư vấn cô theo dõi các triệu chứng, tái khám sau 3 tháng hoặc khi nhận thấy bất thường của cơ thể. Bác sĩ cũng động viên cô không nên quá lo lắng, ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần. Cô T nhận thuốc, nhận quà và không quên cảm ơn sự tận tình, ân cần của các thầy thuốc trẻ.
Trong buổi khám cho hơn 150 bệnh nhân, qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện khoảng 20 trường hợp cần theo dõi và can thiệp điều trị ở tuyến trên. BS Võ Hoàng Thị Đoan Trang, Khoa Chẩn đoán hình ảnh BV Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, những chuyến khám bệnh về nông thôn gặp nhiều trường hợp người dân thiếu thốn điều kiện chăm sóc sức khỏe rất thương. Có người hơn 50 tuổi mới lần đầu được siêu âm tầm soát bệnh. Trong 3 năm làm việc tại BV, BS Đoan Trang đã tham gia rất nhiều chương trình khám chữa bệnh về vùng nông thôn trong và ngoài thành phố. “Giúp gì được cho bà con thì giúp”, BS Trang chia sẻ. Ngược lại, bác sĩ cũng nhận được rất nhiều niềm vui sau mỗi chuyến đi, không chỉ tình cảm quý mến của bà con nghèo mà còn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, nâng cao tay nghề cũng như thái độ ứng xử, giao tiếp với bệnh nhân.
BS Đặng Lê Trang Nguyên, Khoa Nội tiêu hóa - Huyết học BV Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, trăn trở lớn nhất là chỉ khám bệnh, phát thuốc cho người dân vài ngày, không thể theo dõi đáp ứng điều trị. Nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện lên tuyến trên, làm gián đoạn việc điều trị, bệnh sinh biến chứng. Như một trường hợp đau lòng, nữ bệnh nhân bị cường giáp, khối bướu ở cổ rất to. Cô đã từng điều trị ở BV Đa khoa TP Cần Thơ, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ trong 3 tháng nhưng sau đó, đã bỏ dở tái khám...
Các y bác sĩ, điều dưỡng BV Đa khoa TP Cần Thơ tham gia đợt khám chữa bệnh miễn phí ở huyện Thới Lai đều là đoàn viên, thanh niên, thành viên Hội Thầy thuốc trẻ của BV. Ths.BS Đỗ Đức Trí Nhân, Bí thư Đoàn Cơ sở BV chia sẻ, lực lượng đoàn viên nhiệt tình, góp sức trẻ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Từ tháng 3-2022 đến nay, BV đã tổ chức 5 đợt khám chữa bệnh miễn phí, với quy mô từ 150-200 bệnh nhân/đợt. Ban tổ chức luôn chú trọng chất lượng, bên cạnh thăm khám, dành nhiều thời gian tư vấn cho bà con, uống thuốc đúng liều, kết hợp chế độ dinh dưỡng và lối sống lành mạnh. Đoàn tranh thủ mang theo các trang thiết bị, thực hiện cận lâm sàng góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Kết thúc mỗi chương trình, Ban tổ chức trao đổi nhiều nội dung với y tế cơ sở, về những mặt bệnh thường gặp, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cấp thiết cho người dân địa phương. Hoạt động thiện nguyện cũng giúp ích rất nhiều cho lực lượng thầy thuốc trẻ, giúp các bạn có điều kiện học hỏi kinh nghiệm, thêm yêu quý nghề của mình hơn.
Trong chương trình khám chữa bệnh ở huyện Thới Lai, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ phụ trách tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho người bị đuối nước, ngưng tim ngưng thở và các tai nạn chảy máu động mạch và gãy xương các loại. Lớp tập huấn có 40 học viên, gồm cán bộ chính quyền địa phương, đoàn viên, thanh niên khu vực và học sinh các trường phổ thông trên địa bàn. Anh Võ Thành Nhân, Phó Bí thư Đoàn trường cho biết, trong 90 phút, cố gắng truyền đạt những nội dung trọng yếu để học viên có thể thực hiện khi gặp trường hợp bị nạn. Qua kiểm tra, hầu hết các học viên đều nắm kiến thức và thực hiện các kỹ năng đạt yêu cầu.
Ông Hồ Hồng Sương, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thới Lai cho biết, thời gian qua, địa phương thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo công tác an sinh xã hội, trong đó có lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tuy nhiên, nguồn lực của thị trấn có hạn. Sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo các BV, đội ngũ thầy thuốc trẻ và các nhà hảo tâm góp phần rất lớn cho hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Bài, ảnh: THU SƯƠNG