25/09/2024 - 17:31

Bác sĩ Cần Thơ hội chẩn liên viện, cứu sống thai phụ bị tiền sản giật nguy kịch 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ hội chẩn với bác sĩ nhiều BV trên địa bàn thành phố, chủ động phương án cấp cứu, điều trị thành công cho thai phụ 34 tuổi ở tỉnh An Giang.

Sau phẫu thuật, sức khỏe thai phụ tiến triển tốt. Ảnh: BV.

Chị N.T.M.L (ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) mang thai con lần 2, thai 40 tuần tuổi có dấu hiệu suy thai, được chuyển viện từ BV Sản nhi An Giang đến BV Phụ sản TP Cần Thơ trong tình trạng sức khỏe diễn tiến nguy kịch gồm đau đầu, mắt nhìn mờ, đau tức vùng thượng vị, chảy máu răng tự nhiên, nước tiểu đỏ sậm và huyết áp cao phải kiểm soát bằng thuốc liên tục.

Trước khi thai phụ đến, ê-kíp trực cấp cứu BV Phụ sản TP Cần Thơ khi nhận được tin từ BV ở An Giang đã chuẩn bị sẵn sàng điều kiện tiếp nhận người bệnh; đồng thời, hội chẩn liên viện với các đồng nghiệp ở BV Đa khoa TP Cần Thơ, BV Huyết học - Truyền máu Cần Thơ. Qua hội chẩn, bác sĩ xác định bệnh nhân đang ở tình trạng nguy kịch, gồm rối loạn đông máu, men gan tăng, giảm tiểu cầu nặng, xuất huyết tự nhiên, suy thai, tiền sản giật nặng, hội chứng HELLP.

BS CKII Huỳnh Thanh Liêm, Phó Giám đốc BV Phụ sản TP Cần Thơ, Trưởng ê-kíp trực đã chỉ đạo can thiệp ổn định tình trạng của thai phụ, khẩn cấp mổ lấy thai, vừa hồi sức vừa truyền tiểu cầu điều trị rối loạn đông máu trong ca mổ. Bé sơ sinh chào đời cân nặng 2.360gram được bác sĩ nhi - sơ sinh thăm khám và theo dõi sát. Sản phụ tiếp tục được hồi sức tích cực với tổng cộng 6 đơn vị tiểu cầu và 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh. Sau mổ, sức khỏe người mẹ dần cải thiện.

Theo BS Liêm, thai phụ bị hội chứng HELLP nếu không được xử trí kịp thời, bệnh sẽ trở nặng nhanh chóng, đe doạ tính mạng cả mẹ lẫn con rất cao. Biểu hiện sớm thường gặp nhất là tình trạng phù chân và tăng huyết áp. Các dấu hiệu này có thể phát hiện được khi khám thai. Vì vậy, thai phụ nên khám thai định kỳ để được bác sĩ chuyên khoa khám, tư vấn, phát hiện sớm nếu có tiền sản giật, từ đó đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời, giúp bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ lẫn con.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết