13/08/2025 - 14:43

Áp dụng kỹ thuật hiện đại, hồi sinh người đàn ông ngưng tim 15 giây 

(CTO) - Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa áp dụng kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái, kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị đe dọa tính mạng do tình trạng rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, trong đó có cơn ngưng tim kéo dài đến 15 giây.

Các bác sĩ áp dụng kỹ thuật tiên tiến cứu sống bệnh nhân trước nguy cơ đột tử. Ảnh: BV

Bệnh nhân N.V.H (59 tuổi, ở phường Ngã Năm, TP Cần Thơ) thường có những cơn choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, dọa ngất, đặc biệt tình trạng nặng thêm khi vận động gắng sức. Trước khi nhập viện, bệnh nhân đột ngột ngất xỉu tại nhà, được người thân đưa đi cấp cứu. Qua thăm khám và đánh giá chuyên sâu, bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng suy nút xoang kèm block nhĩ thất cao độ - một dạng rối loạn nhịp tim khiến tim đập chậm, rất nguy hiểm, với khả năng đột tử cao.

Ê-kíp bác sĩ Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch của BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long đã chỉ định cho bệnh nhân thực hiện kỹ thuật đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn theo phương pháp mới - tạo nhịp bó nhánh trái, dưới hướng dẫn của hệ thống thăm dò điện sinh lý tim và hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hai bình diện. Đây là kỹ thuật tiên tiến hàng đầu trong lĩnh vực tạo nhịp tim hiện nay, giúp tim hoạt động đồng bộ và gần với nhịp sinh lý tự nhiên. Sau can thiệp, người bệnh hồi phục nhanh chóng, không còn cảm giác chóng mặt hay choáng váng như trước. Bệnh nhân ăn uống, sinh hoạt bình thường và vừa được xuất viện sau 5 ngày nằm viện. 

ThS.BS Ngô Hùng Quang Minh, Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch, bác sĩ trực tiếp điều trị cho người bệnh cho biết, bình thường, tim của người khỏe mạnh đập nhờ sự phát nhịp từ nút xoang, với tần số khoảng 60-90 lần/phút. Trường hợp của người bệnh này, kết quả Holter ECG (thiết bị theo dõi nhịp tim liên tục trong 24 giờ) ghi nhận những thời điểm nhịp tim dưới 40 lần/phút và đặc biệt có một cơn ngưng tim kéo dài tới 15 giây. Đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm vì trong thời gian đó tim hoàn toàn không bơm máu, khiến máu không được đưa lên não và các cơ quan quan trọng, dễ dẫn đến mất ý thức, ngưng tuần hoàn, thậm chí đột tử nếu không được cấp cứu kịp thời. Các bác sĩ cũng đã sử dụng hệ thống thăm dò điện sinh lý, khảo sát tín hiệu điện bên trong tim nhằm xác định chính xác vị trí bất thường trong hệ thống dẫn truyền, từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp và hiệu quả cho bệnh nhân.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết